1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

F-35 Mỹ sẽ như "hổ mọc thêm cánh" với siêu bom uy lực B61-12

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định, F-35 Mỹ sẽ chiếm ưu thế so với các đối thủ Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc nếu được trang bị bom "kẻ hủy diệt" B61-12.

F-35 Mỹ sẽ như hổ mọc thêm cánh với siêu bom uy lực B61-12 - 1

F-35A thử nghiệm thả bom dùng đầu đạn trơ tại căn cứ Edwards, California năm 2019 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Eurasian Times đưa tin, tiêm kích hàng hình F-35 của Mỹ gần đây đã tiến thêm một bước gần hơn để trở thành máy bay thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới có khả năng tấn công hạt nhân.

F-35 là máy bay một chỗ ngồi và có 3 biến thể F-35A cho không quân, F-35B cho thủy quân lục chiến và F-35C cho hải quân.

Tháng trước, 2 chiếc F-35A của không quân Mỹ đã mang theo phiên bản không vũ trang của bom hạt nhân "kẻ hủy diệt" B61-12 nhằm thực hiện bài thử nghiệm bay cuối cùng tích hợp máy bay hàng đầu trong kho vũ khí Mỹ và siêu bom hạt nhân uy lực.

Không quân Mỹ cho biết, bài thử nghiệm đã mang lại kết quả tích cực và F-35A đã trở thành "khí tài thử nghiệm B61-12 tiêu biểu nhất".

Để có thể vượt qua được quy trình chứng nhận có thể mang vũ khí hạt nhân, các máy bay phản lực F-35A phải trải qua 2 giai đoạn nhằm xem xét sự tương thích giữa tiêm kích này và bom B61-12. Mỹ vẫn đang tiếp tục đánh giá các kết quả thu được từ các bài thử nghiệm.

Mỹ hiện có 280 máy bay F-35A và có kế hoạch mua sắm thêm hàng nghìn chiếc khác thuộc cả 3 biến thể. Ngoài ra, ít nhất 13 quốc gia đồng minh và đối tác của Mỹ đang tích hợp hoặc có kế hoạch bổ sung F-35 vào kho vũ khí. Nếu so sánh với các đối thủ J-20 của Trung Quốc và Su-57 của Nga, số lượng máy bay F-35 đang vận hành trên thế giới lớn hơn rất nhiều.

Nếu F-35 có thể tấn công bằng bom hạt nhân, đây sẽ là một bước tiến lớn cho tiêm kích này, giúp Mỹ gia tăng năng lực răn đe, vì ngoài vượt trội các tiêm kích đối thủ về mặt số lượng, máy bay Mỹ còn có khả năng mang vũ khí uy lực.

Bom B61-12 là vũ khí hạt nhân chiến thuật - thường được sử dụng trên chiến trường chống lại các mục tiêu như đoàn xe tăng, sở chỉ huy, đơn vị tên lửa, sân bay, bãi tiếp liệu và các mục tiêu chiến trường của đối thủ. Các phiên bản của B61-12 có nhiều mức công phá khác nhau, gồm 0,3 kiloton (sức công phá tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT), 1,5 kiloton, 10 kiloton và 50 kiloton.