1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

EU: Không có phương Tây trợ giúp, Ukraine sẽ thua Nga trong 15 ngày

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng nếu phương Tây không trợ giúp cho Kiev thì cuộc chiến ở Ukraine sẽ sớm kết thúc trong 15 ngày.

EU: Không có phương Tây trợ giúp, Ukraine sẽ thua Nga trong 15 ngày - 1

Cao ủy về Chính sách An ninh và Đối ngoại EU Josep Borrell (Ảnh: AFP).

Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong 15 ngày nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev.

"Nhiều người muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng nếu chúng ta ngừng hỗ trợ Ukraine, chiến tranh sẽ kết thúc trong 15 ngày và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng chúng ta có muốn kịch bản đó xảy ra với người Ukraine và cho sự an toàn của chính chúng ta, cho người châu Âu không?", ông chia sẻ khi trả lời phỏng vấn với báo Tây Ban Nha 20 Minutos.

Cuối tháng trước, Kiev thừa nhận gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết: "Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, Nhóm Hỗ trợ An ninh - Ukraine, Trung tâm Điều phối Nhà tài trợ Quốc tế... Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác".

Tiết lộ của ông Umerov về mức độ phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quân sự phương Tây được đưa ra sau khi Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết Kiev đã phải tranh cãi về tốc độ bàn giao viện trợ với phương Tây thông qua các cuộc đàm phán cực kỳ phức tạp.

Ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn.

Trong thời gian qua, giới chức phương Tây nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Nga sẽ tấn công các nước NATO nếu chiến thắng ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định họ không có ý định làm như vậy vì Moscow sẽ không đạt được bất cứ lợi ích gì.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo Ukraine và các đồng minh phương Tây không nên cố gắng "chiến đấu để giành chiến thắng trước một cường quốc hạt nhân".

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ để cố gắng "đánh bại" Nga về mặt chiến lược.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích công thức hòa bình của Ukraine, gọi đây là "tối hậu thư". Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev.

Theo ông Lavrov, Nga ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả sáng kiến do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, miễn là các giải pháp đó sẽ giúp loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Trong số những nguyên nhân gốc rễ này, ông Lavrov đã chỉ ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn tìm cách kéo Ukraine vào khối quân sự của mình, trong khi "an ninh là điều cần thiết, không phải là một thuật ngữ trừu tượng, mà là một nhu cầu cơ bản của con người".

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine