1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Medvedev: Belarus có thể đáp trả hạt nhân nếu bị Ukraine tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Belarus có đủ khả năng dùng vũ khí hạt nhân đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nước này.

Ông Medvedev: Belarus có thể đáp trả hạt nhân nếu bị Ukraine tấn công - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Getty).

Minsk sẽ có "cơ sở" để tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân nếu Kiev tấn công Belarus, ông Dmitry Medvedev tuyên bố.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi nghị sĩ Ukraine Oleg Dunda phát biểu trong một hội nghị ở Litva rằng: "Điều quan trọng là phải chuyển cuộc chiến ở Ukraine không chỉ đến lãnh thổ Nga ở vùng Bryansk và Kursk mà còn đến Belarus".

"Tôi vô cùng tin tưởng rằng, nếu chúng tôi tiến vào Belarus với các đơn vị tương đối nhỏ, quân đội Belarus sẽ hạ vũ khí. Đây thậm chí không phải là sự tự tin, mà là kiến thức", nghị sĩ này tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là "một cú đấm vào Moscow".

Theo ông Medvedev, nếu Ukraine làm như vậy, thì Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ hoàn toàn có cơ sở để đề nghị Nga dùng vũ khí hạt nhân Moscow triển khai trên lãnh thổ Belarus.

Nga đang hoàn thiện phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân. Bản cập nhật được Tổng thống Vladimir Putin đề xuất vào đầu tháng này trong bối cảnh Nga cáo buộc các cường quốc hạt nhân phương Tây ngày càng tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Học thuyết cập nhật sẽ cho phép Nga triển khai năng lực răn đe hạt nhân của mình trong trường hợp một quốc gia được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn tấn công Nga hoặc Belarus.

Ông Medvedev vào tháng trước đã nói rằng Nga có đủ lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân trong suốt cuộc xung đột Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn kiềm chế. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "luôn có giới hạn cho sự kiên nhẫn".

Là đồng minh thân cận nhất của Nga, Belarus đã ủng hộ Moscow trong suốt cuộc xung đột Ukraine. Belarus không có kho vũ khí hạt nhân riêng, nhưng vào năm 2023, ông Putin đã quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.

Ông Lukashenko gần đây đã cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm biên giới nào của đất nước này cũng sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ".

"Ngay khi họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và Nga sẽ tham gia vì chúng tôi", ông Lukashenko nói vào tuần trước, cảnh báo rằng toàn bộ tình hình sau đó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Theo RT