1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU đóng băng tài sản của ông Yanukovych và 17 quan chức Ukraine

(Dân trí) - Liên minh châu Âu ngày 6/3 đã thông báo đóng băng các tài sản của Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych, cựu Thủ tướng Mykola Azarov và 16 cựu bộ trưởng, lãnh đạo an ninh và các doanh nhân vì lý do tham nhũng.

Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych.

Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych.

Tất cả 18 người được nêu tên trong tài liệu chính thức của EU bị xem là các đối tượng trong "các vụ viện hình sự tại Ukraine nhằm điều tra các tội danh liên quan tới việc biển thủ các khoản công quỹ tại Ukraine và chuyển nhượng trái phép bên ngoài Ukraine", một tuyên bố của EU cho biết.

Danh sách có tên 2 con trai của ông Yanukovych. Họ là doanh nhân Oleksandr, một nha sĩ đã sử dụng quyền lực của bố để xây dựng một tập đoàn trị giá 500 triệu USD, và nghị sĩ quốc hội Viktor Viktorovych Yanukovych. Con trai của cựu Thủ tướng Azarvov, Oleksii, cũng có tên trong danh sách.

Các cựu bộ trưởng các vấn đề nội địa, giáo dục, y tế cũng nằm trong danh sách cùng cựu Bộ trưởng tư pháp Olena Lukash.

Danh sách còn bao gồm cựu chánh văn phòng của ông Yanukovych - Andrii Kliuiev, anh trai của ông này là Serhii, cùng doanh nhân kiêm cựu giám đốc các dịch vụ an ninh Sergey Kurchenko.

Các biện pháp chế tài, sẽ được áp dụng trong thời gian đầu là 12 tháng, nhằm cho phép chính quyền mới tại Ukraine thu hồi các khoản quỹ bị đóng băng.

Trước đó, giới chức Thụy Sĩ đã yêu cầu đóng băng các tài sản của ông Yanukovych, con trai Oleksandr cùng 18 cựu bộ trưởng và quan chức tại Ukraine.

Áo cũng đã đóng băng tài sản của 18 quan chức Ukraine bị tình nghi vi phạm nhân quyền và dính dáng tới tham nhũng.

An Bình
Theo AFP