1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU áp gói trừng phạt thứ 9 lên Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/12 công bố gói trừng phạt thứ 9 lên Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

EU áp gói trừng phạt thứ 9 lên Nga - 1

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell (Ảnh: Reuters).

Gói trừng phạt này bao gồm các biện pháp hạn chế hợp tác với Nga trong các lĩnh vực xuất khẩu, ngân hàng, truyền thông, tư vấn, khai mỏ và năng lượng cũng như với các cá nhân ở Nga.

Cụ thể, EU sẽ hạn chế xuất khẩu hàng hóa, công nghệ có thể giúp Nga cải thiện công nghệ trong lĩnh vực quân sự.

Ngoài ra, gói trừng phạt cũng mở rộng lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ liên quan đến ngành vũ trụ, hàng không cho Nga, gồm động cơ và linh kiện máy bay. Biện pháp hạn chế này áp dụng đối với cả thiết bị có người lái và không có người lái, nghĩa là việc xuất khẩu trực tiếp động cơ máy bay không người lái sang Nga và bất kỳ nước thứ ba nào có thể cung cấp máy bay không người lái cho Nga hiện bị cấm.

EU cũng đóng băng tài sản thêm 2 ngân hàng của Nga, áp lệnh cấm giao dịch hoàn toàn với Ngân hàng Phát triển Khu vực quốc doanh Nga.

Trong gói trừng phạt mới, EU quyết định treo giấy phép phát sóng của các hãng truyền thông do Nga kiểm soát gồm NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV và Pervyi Kanal.

Các khoản đầu tư mới vào ngành khai mỏ Nga và dịch vụ cung cấp quảng cáo, nghiên cứu thị trường cho Nga cũng bị cấm. Công dân EU bị cấm giữ mọi chức vụ trong các doanh nghiệp quốc doanh của Nga cũng như các tổ chức đặt tại Nga.

EU còn mở rộng danh sách trừng phạt cá nhân, song không công bố cụ thể.

EU liên tục đưa ra các gói trừng phạt nhằm gây sức ép sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm chặn nguồn thu mà Nga có thể sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine. Moscow đã lên án và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine