Cách Ukraine "vũ khí hóa" 5 triệu bức ảnh trên chiến trường
(Dân trí) - Ukraine đang biến hàng triệu bức ảnh ghi lại chiến trường thành "nhiên liệu" cho AI của ngành công nghiệp quốc phòng.

Hệ thống nhận dạng mục tiêu (Ảnh: UP).
Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã mở Avengers Labs, một nền tảng dành cho các công ty quốc phòng Ukraine huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng này là một mảnh ghép mới trong hệ sinh thái công nghệ quốc phòng mà Ukraine xây dựng xoay quanh cuộc chiến.
Bên cạnh cụm Brave1 giúp tài trợ và chuẩn hóa các loại vũ khí, và sáng kiến "Test in Ukraine" để thử nghiệm vũ khí trong thực chiến, Avengers Labs cung cấp nguồn dữ liệu thô cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây là một cơ sở dữ liệu khổng lồ, được tuyển chọn và phân loại về các mục tiêu quân sự của Nga mà một công ty tư nhân đơn lẻ gần như không thể tự mình xây dựng.
Avengers Labs do Trung tâm Đổi mới và Phát triển Công nghệ Quốc phòng phát triển. Đây là đội ngũ đứng sau hệ thống quản lý chiến trường DELTA. Phần lớn dữ liệu của nền tảng đến từ DELTA và liên tục được bổ sung.
"Trọng tâm của Avengers Labs là bộ dữ liệu gồm 5 triệu hình ảnh được gắn nhãn, thu thập trên chiến trường. Phần lớn dữ liệu này đến trực tiếp từ hệ thống tác chiến DELTA và liên tục được bổ sung bằng những dữ liệu mới có giá trị thực tiễn trong điều kiện chiến đấu", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
Bộ dữ liệu ghi lại chi tiết về lực lượng đối phương. Trong đó có hình ảnh xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không, bộ binh và các mục tiêu trên không, bao gồm UAV Shahed và UAV trinh sát. Đây là một thư viện về hình ảnh lực lượng Nga qua camera của UAV.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hệ thống này có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình phát triển các giải pháp AI dành cho các hệ thống không người lái.
Một hệ thống sử dụng dữ liệu của Avengers hiện đã được triển khai trên chiến trường, phân tích hơn 100.000 luồng video UAV mỗi tháng và phát hiện khoảng 70% mục tiêu của đối phương theo thời gian thực, cả ngày lẫn đêm.
Các mô hình này cho phép UAV hoạt động tự chủ hơn. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những mô hình được huấn luyện bằng dữ liệu của Avengers hỗ trợ tự động điều chỉnh quỹ đạo sau khi người điều khiển đánh dấu mục tiêu.
Nó đồng thời cho phép UAV tự phát hiện mục tiêu trong một khu vực xác định dựa trên các quy tắc nhiệm vụ được thiết lập. Điều này giúp các UAV có thể tự tìm kiếm và tấn công mục tiêu với mức độ can thiệp của con người thấp hơn.
Quyền truy cập Avengers Labs không chỉ dành cho các công ty Ukraine mà còn mở rộng cho doanh nghiệp từ các quốc gia đối tác của Ukraine, sau khi trải qua quy trình thẩm tra.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những công ty quốc phòng Ukraine đầu tiên đã ký thỏa thuận cấp phép để sử dụng Avengers Labs. Các công ty đến từ những nước đối tác của Ukraine cũng có thể tham gia. Quy trình thẩm tra nhằm ngăn dữ liệu rò rỉ tới đối thủ của Ukraine.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hơn 75.000 luồng video được truyền qua DELTA mỗi ngày. Nhờ nền tảng AI Avengers được tích hợp sẵn, các luồng video từ chiến trường có thể được tự động phân tích để phát hiện khí tài của đối thủ.





