Ukraine gửi đề xuất chấm dứt xung đột với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã chuyển cho các nhà đàm phán Mỹ đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Ukraine gửi đề xuất chấm dứt xung đột với Nga
"Chúng tôi đã chuyển các đề xuất (chấm dứt xung đột với Nga) cho phía Mỹ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 11/8.
Ông nói thêm: “Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết và quan trọng nhất là với hệ thống phòng không, đồng thời tăng sức ép lên Nga để chuẩn bị cho việc kết thúc cuộc chiến thay vì kéo dài nó”.
Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về các đề xuất.
Tuyên bố của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm thăm hai quốc gia này. Lần gần đây nhất các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow là vào tháng 1 năm nay, trong khi họ vẫn chưa tới Kiev.
Trong một diễn biến khác, Mỹ đang chuẩn bị các lựa chọn nhằm gia tăng sức ép lên Nga. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất nhắm vào Nga. Dự luật đang chờ phê chuẩn ở Hạ viện.
Dự luật quy định áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc không chỉ đối với giới lãnh đạo và lĩnh vực năng lượng của Nga, mà còn nhằm vào các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như "đội tàu bóng đêm" bị cáo buộc giúp Moscow né trừng phạt.
Dự luật bao gồm biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng lớn nhất của Nga, hạn chế về đầu tư vào Nga, cùng những biện pháp nhắm vào cái gọi là "đội tàu bóng đêm" của nước này. Dự luật cũng cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế lên tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ Nga, đặc biệt nhắm vào các mặt hàng năng lượng như dầu mỏ và khí đốt.
Ukraine liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn sau gần 4 năm rưỡi giao tranh. Trong khi đó, Moscow bác bỏ ý tưởng ngừng bắn hay “đóng băng” xung đột.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nêu rõ, Nga không chấp nhận bất cứ sự đóng băng nào nếu không loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
Nga tuyên bố bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến cũng phải bao gồm việc Ukraine nhượng lại hoàn toàn 4 khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập (Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk) cùng với bán đảo Crimea, cũng như giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.
Nga chuẩn bị động viên quân?
Tổng thống Zelensky cho biết, tình báo Ukraine có bằng chứng cho thấy Nga có thể tiến hành một đợt động viên quân mới vào mùa thu năm nay nhằm tăng cường lực lượng giao tranh.
"Họ đang chuẩn bị cho đợt động viên vào mùa thu, ngay sau bầu cử quốc hội", ông Zelensky nói.
Theo ông, Nga “đang lên kế hoạch động viên nhanh thêm vài trăm nghìn người vào cuối năm nay, và bổ sung một lượng tương tự vào năm tới”. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đợt gọi nhập ngũ này sẽ bổ sung cho việc tuyển dụng thông qua việc ký kết hợp đồng với các quân nhân.
Giới chức Nga nhiều lần phủ nhận có kế hoạch tiến hành đợt động viên quân mới. Nga đã thực hiện một đợt động viên quân cục bộ vào năm 2022 sau khi xung đột toàn diện nổ ra.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tháng trước cho biết Nga không cần đợt động viên mới nào vì 200.000 tình nguyện viên đã ký hợp đồng trong nửa đầu năm nay.





