Quan chức Ukraine lo ngại khi Nga triển khai "đối thủ của Starlink"

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cảnh báo mối đe dọa gia tăng từ hệ thống vệ tinh Rassvet của Nga, vốn được xem là đối thủ của Starlink (Mỹ).

Quan chức Ukraine lo ngại khi Nga triển khai đối thủ của Starlink - 1

Nga đã bắt đầu phóng vệ tinh của hệ thống Rassvet lên quỹ đạo (Ảnh: RIA).

Mạng lưới vệ tinh Rassvet của Nga sẽ trở thành một vấn đề đối với Ukraine, cố vấn của Tổng thống Ukraine Serhii Beskrestnov nhận định.

Ông Beskrestnov giải thích rằng mạng lưới vệ tinh Rassvet là phiên bản tương tự hệ thống internet vệ tinh Starlink thuộc công ty SpaceX (Mỹ).

Ukraine từng cáo buộc Nga sử dụng phiên bản Starlink không được cấp phép, gây ra thách thức nghiêm trọng cho Kiev trên chiến trường. Sau đó, Ukraine đã liên hệ với SpaceX trong nỗ lực chặn quyền truy cập Starlink của Nga, yếu tố được cho là đã khiến Moscow gặp thách thức trong thời gian qua.

Kể từ đó, Moscow tuyên bố sẽ triển khai hệ thống Rassvet do công ty Nga sản xuất, như một phương án nhằm thay thế cho Starlink.  

Ông Beskrestnov nhận định, hệ quả dễ thấy nhất khi mạng lưới Rassvet được đưa vào hoạt động là khả năng liên lạc của đối phương trên chiến trường sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, theo cố vấn này, mối nguy lớn nhất nằm ở khía cạnh khác. Hiện Ukraine không thể sử dụng Starlink để điều khiển UAV trực tuyến trên lãnh thổ Nga vì dịch vụ này không hoạt động tại đó.

Theo truyền thông phương Tây, Ukraine đã kêu gọi tỷ phú Elon Musk, ông chủ SpaceX, cho phép Kiev sử dụng Starlink trên lãnh thổ Nga nhằm mục tiêu và điều khiển UAV tập kích hiệu quả hơn. Tuy nhiên, SpaceX dường như đã từ chối đề nghị này.

Đối với Nga, tình hình sẽ ngược lại. Khi Rassvet đi vào hoạt động, Nga có thể sở hữu hệ thống bao quát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, và toàn bộ UAV của Nga sẽ được điều khiển trực tuyến.

"Thông tin liên lạc của đối phương trên các mặt trận sẽ được cải thiện, điều đó là rõ ràng. Mối đe dọa chính là hiện nay chúng ta không thể sử dụng Starlink để điều khiển UAV trực tuyến trên lãnh thổ Nga. Starlink không hoạt động ở đó. Nhưng người Nga sẽ có thể tập kích toàn bộ đất nước chúng ta bằng các UAV được điều khiển trực tuyến thông qua vệ tinh của họ", ông Beskrestnov viết.

Cố vấn tổng thống Ukraine cho rằng cách duy nhất để đối phó với mối đe dọa này là tập trung mọi nỗ lực phát triển các hệ thống tác chiến điện tử nhằm chống lại Rassvet.

Theo ông, việc này cần được tiến hành ngay khi Ukraine vẫn còn thời gian. Cố vấn của Tổng thống Ukraine coi đây là một trong những ưu tiên cá nhân của mình.

Trong khi đó, Nga đang đẩy nhanh việc triển khai chòm vệ tinh Rassvet, thậm chí vượt tiến độ do chính nước này đề ra.

16 vệ tinh đầu tiên đã được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 3. Moscow đặt mục tiêu có 292 vệ tinh vào năm 2027 và 924 vệ tinh vào năm 2035.

Hiện hệ thống mới chỉ hoạt động chưa đầy đủ, khi chỉ có một vệ tinh cụ thể bay qua Ukraine. Mạng lưới sẽ hoạt động đầy đủ theo nguyên tắc của Starlink chỉ sau khi toàn bộ chòm vệ tinh được đưa lên quỹ đạo.

Rassvet dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại vào năm 2027. Đợt phóng vệ tinh thứ hai diễn ra ngày 19/7. Nhà phát triển cần hơn 250 vệ tinh để cung cấp khả năng phủ sóng liên tục 24/7 như đã công bố. Trong khi đó, các cuộc đàm phán cũng đang diễn ra nhằm kết nối các nhà mạng di động và các tuyến tàu cao tốc với mạng lưới này.

Theo RBC