1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Estonia cân nhắc đưa lực lượng quân sự đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết chính phủ nước này đã thảo luận về khả năng cử quân nhân của mình thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu tới phía tây Ukraine.

Estonia cân nhắc đưa lực lượng quân sự đến Ukraine - 1

(Ảnh minh họa: Politico).

Pravda ngày 2/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho hay, giới chức nước này đang thảo luận phương án triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine, song chưa đưa ra quyết định bởi Estonia trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho các huấn luyện viên quân sự của mình.

"Nếu chúng tôi triển khai đến Ukraine một lực lượng quy mô lớn, giả sử một đơn vị cỡ lữ đoàn với trang thiết bị quân sự thì họ sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của Nga", Bộ trưởng Pevkur nói.

Ông cũng nhấn mạnh quyết định đưa quân tới Ukraine phải được sự đồng thuận của các nước thành viên NATO.

"Chúng tôi cần xem xét tất cả các chi tiết: các biện pháp bảo vệ lực lượng cũng như hậu cần. Vì vậy, chúng tôi đang tiếp tục huấn luyện (cho quân đội Ukraine) ở Ba Lan và Anh. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình ra sao", Bộ trưởng Pevkur cho biết.

Bộ trưởng Estonia khẳng định, các đồng minh đang nỗ lực hết sức để đảm bảo Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Estonia là một trong những quốc gia NATO ủng hộ ý tưởng đưa huấn luyện viên, nhân viên quân sự phi tác chiến đến Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này. Đến nay, NATO vẫn khá chia rẽ về vấn đề đó. Nhiều quốc gia phương Tây lo ngại việc triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine sẽ khiến tình hình leo thang hơn nữa và có nguy cơ kéo theo một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Nga từng cảnh báo, vũ khí hay bất cứ nhân viên quân sự nước ngoài nào triển khai ở Ukraine đều trở thành "mục tiêu tấn công hợp pháp" của Moscow.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine