1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ECOWAS ấn định thời điểm can thiệp quân sự vào Niger

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) nhất trí kích hoạt can thiệp quân sự vào Niger trong trường hợp cần thiết nếu những nỗ lực ngoại giao thất bại.

ECOWAS ấn định thời điểm can thiệp quân sự vào Niger - 1

Lãnh đạo ECOWAS nhất trí sẽ can thiệp quân sự vào Niger khi các biện pháp ngoại giao thất bại (Ảnh: Reuters).

Abdel-Fatau Musah, Ủy viên phụ trách các vấn đề Chính trị, Hòa bình và An ninh ECOWAS, ngày 18/8 cho biết: "Thời điểm can thiệp đã được thông qua. Tuy nhiên, các phái đoàn hòa giải của chúng tôi vẫn sẵn sàng, cánh cửa giải pháp hòa bình vẫn chưa bị đóng lại."

Hầu hết 15 quốc gia thành viên của ECOWAS đều sẵn sàng đóng góp vào lực lượng quân sự chung, ngoại trừ Cộng hòa Cape Verde và những quốc gia cũng nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự. Các bộ trưởng quốc phòng đã họp và chuẩn bị sẵn tâm thế tiến hành phương án cuối cùng trong trường hợp giải pháp ngoại giao thất bại.

Đây đã là cuộc đảo chính quân sự lần thứ 5 được diễn ra tại Niger kể từ khi giành độc lập vào năm 1960. Ngày 26/7 vừa qua, bất chấp lời kêu gọi của Liên hợp quốc, ECOWAS và các tổ chức quốc tế khác, lực lượng đảo chính ở Niger đã bắt giữ Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới quốc gia, đình chỉ các cơ quan nhà nước, bãi bỏ hiến pháp và ban hành lệnh giới nghiêm khi tuyên bố thành lập chính quyền quân sự.

ECOWAS không có nhiều giải pháp để ngăn chặn các đợt bạo động khi phe đảo chính cố thủ quyền lực nội chính, đẩy các cuộc đàm phán ngày càng đi vào bế tắc. Tuy vậy, bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào cũng sẽ gây bất ổn lan rộng tại khu vực Sahel nghèo khó của Tây Phi, nơi đã tham gia vào cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với các nhóm vũ trang.

Về mặt chiến lược, Niger cũng có tầm quan trọng vượt ra ngoài ranh giới Tây Phi với trữ lượng uranium, dầu mỏ vượt trội. Ngoài ra, quốc gia này còn có vai trò cung cấp vị trí đóng quân cho quân đội nước ngoài tham gia cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo Aljazeera