1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Niger bác tin đồn về sự hiện diện của Wagner

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Niger Ouhoumoudou Mahamadou ngày 7/8 đã bác bỏ thông tin về sự hiện diện của các tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga ở nước này.

Thủ tướng Niger bác tin đồn về sự hiện diện của Wagner  - 1

Thủ tướng Niger Ouhoumoudou Mahamadou nói chuyện với báo giới bên ngoài Đại sứ quán Niger tại Paris hôm 5/8 (Ảnh: AFP).

"Không có lực lượng Wagner nào ở khu vực biên giới giữa Mali và Niger. Chỉ có các nhóm Hồi giáo ở đó", Thủ tướng Mahamadou phát biểu trên kênh truyền hình Asharq News hôm 7/8, trong khi đang tị nạn Paris (Pháp) sau vụ đảo chính ở Niger. Ông lên tiếng sau khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng lực lượng Wagner có thể ở Niger hoặc gần biên giới của nước này trên lãnh thổ Mali.

Thủ tướng Niger giải thích, để vượt qua biên giới vào nước này, các tay súng Wagner trước tiên phải tiêu diệt các nhóm chiến binh Hồi giáo nói trên. Ông Mahamadou tin rằng điều này là không thể bởi vì "chưa từng có chuyện như vậy xảy ra trong 4 năm qua".

"Họ (các chiến binh Wagner) không thể vượt qua biên giới giữa Mali và Niger, và theo đó, tôi không thể xác nhận thông tin này. Tôi tin rằng điều này là không thể", ông Mahamadou nói thêm.

Sau khi tiến hành đảo chính, một nhóm tướng lĩnh quân đội Niger hôm 26/7 đã lên sóng tuyên bố tuyên bố chống lại Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới, áp đặt lệnh nghiêm trọng, đình chỉ Hiến pháp và cấm các quyền hoạt động của đảng phái chính trị.

Quân đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia bảo vệ Niger, do tướng Abdurahmane Tchiani đứng đầu để điều hành đất nước kể từ ngày 28/7.

Trong khi đó, theo các chính trị gia Nigeria, Tổng thống Mohamed Bazoum "có sức khỏe tốt" và đang điện đàm với lãnh đạo và đại diện chính phủ các nước, nhưng ông không được phép rời khỏi nơi cư trú.

Tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được tổ chức vào ngày 30/7, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã yêu cầu quân đảo chính nắm quyền ở Niger ngay lập tức trả tự do và phục chức cho Tổng thống Bazoum cũng như khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này.

ECOWAS đe dọa sẽ có hành động chống lại quân đảo chính và không loại trừ việc "sử dụng vũ lực".

Theo TASS