1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Phi hoàn tất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ còn vài giờ tới hạn chót mà các nước Tây Phi đặt ra cho lực lượng đảo chính ở Niger trước khi họ có thể can thiệp quân sự vào nước này nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Tây Phi hoàn tất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger - 1

Các kỹ sư bảo dưỡng một chiếc Mirage 2000 tại căn cứ ở Niamey, Niger, tháng 6/2021 (Ảnh: AP).

Bộ trưởng quốc phòng các nước Tây Phi đã hoàn tất một kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhằm lật ngược cuộc đảo chính ở quốc gia này. Họ hối thúc quân đội các nước trong khối chuẩn bị sẵn nguồn lực sau khi các cuộc đàm phán với phe đảo chính Niger rơi vào bế tắc.

Chỉ còn vài giờ nữa trước hạn chót mà Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đặt ra cho phe đảo chính Niger để trả tự do và khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum hoặc đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự từ liên minh này.

Hôm 3/8, ECOWAS cử phái viên đến Niger để đối thoại, song không thể gặp tướng Abdourahmane Tchiani, người đứng đầu cuộc đảo chính. Do đó, lãnh đạo quốc phòng của nhóm ECOWAS, ngoại trừ Mali, Burkina Faso, Chad, Guinea, Niger, đã nhóm họp tại Nigeria và thống nhất một số biện pháp, bao gồm can thiệp quân sự, để kiến nghị lên các nhà lãnh đạo khu vực.

Kế hoạch này bao gồm vấn đề thời gian, địa điểm, cách thức và nguồn lực cho việc triển khai lực lượng quân sự ở Niger.

ECOWAS hiện chưa bình luận về những bước đi cụ thể tiếp theo khi qua hạn chót đặt ra với lực lượng đảo chính ở Niger. Một người phát ngôn của nhóm này dự kiến sẽ đưa ra thông báo vào cuối ngày hôm nay.

Trong khi đó, tại Niamey, thủ đô Niger, tình hình vẫn tương đối yên ắng bất chấp cảnh báo can thiệp quân sự từ ECOWAS.

Trên các đường phố của Niamey không thấy có dấu hiệu phản đối chính quyền quân sự. Một nhóm gồm hơn 100 người đã dựng một hàng rào gần căn cứ không quân ở Niamey vào tối 5/8 và tuyên bố sẵn sàng ngăn chặn bạo loạn để ủng hộ chính quyền quân sự.

Trong khi đó, các chương trình phát sóng trên truyền hình quốc gia Niger ngày 6/8 bao gồm một cuộc tọa đàm về việc thúc đẩy đoàn kết dân tộc trước nguy cơ các biện pháp trừng phạt từ ECOWAS dẫn đến giá lương thực tăng, năng lượng thiếu hụt.

Hadjo Hadjia, một người dân địa phương, cho biết: "Tôi không lo ngại bởi vì tôi biết rằng bất cứ sự can thiệp quân sự nào của ECOWAS vào Niger sẽ là một tổn thất đối với tổ chức này. Nó không mang lại lợi ích cho họ".

Theo giới phân tích, bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của ECOWAS đều có thể trở nên phức tạp bởi lời hứa từ chính quyền ở nước láng giềng Mali và Burkina Faso sẽ bảo vệ Niger nếu cần.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, 64 tuổi, bị lực lượng cận vệ quản thúc trong Phủ Tổng thống từ ngày 26/7. Quân đội Niger sau đó tuyên bố ủng hộ phe đảo chính. Ông Bazoum đã kêu gọi phương Tây, trong đó có Mỹ, can thiệp nhằm giúp khôi phục trật tự theo hiến pháp.

Trong khi đó, phe đảo chính cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ nỗ lực can thiệp quân sự nào từ bên ngoài. Chính quyền quân sự Niger được cho là đã đề nghị sự hỗ trợ của Wagner trong trường hợp các bên đối lập can thiệp.

Thủ tướng Ouhoumoudou Mahamadou trong chính quyền của Tổng thống Bazoum tin rằng các bên vẫn có thể đạt được thỏa thuận vào phút chót để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong khi tình hình chưa rõ ràng, giới chức Italy cho biết họ sẽ giảm số quân nhân đóng ở Niger để sử dụng căn cứ quân sự cho công dân tránh trú trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi.