1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức tiết lộ lý do cuộc họp mật về kế hoạch tấn công cầu Crimea bị rò rỉ

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận sai sót của một sĩ quan không quân đã dẫn đến rò rỉ một cuộc họp bí mật gần đây về cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào cầu Crimea của Nga.

Đức tiết lộ lý do cuộc họp mật về kế hoạch tấn công cầu Crimea bị rò rỉ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, theo kết quả ban đầu của cuộc điều tra nội bộ, vụ rò rỉ băng ghi âm về cuộc họp bí mật của quan chức quốc phòng Đức có thể xảy ra do "lỗi cá nhân" của một trong các sĩ quan cấp cao của lực lượng không quân Đức. Sĩ quan này tham gia cuộc họp khi đang tham dự một triển lãm hàng không tại Singapore.

"Hệ thống thông tin liên lạc của chúng tôi không bị xâm phạm", ông Pistorius xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tuyên bố rằng một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành về hành vi của các sĩ quan, điều này có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ rò rỉ.

Trước đó, truyền thông Nga công bố một đoạn ghi âm dài 38 phút được cho là ghi lại cuộc thảo luận giữa tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy lực lượng không quân Đức, và một số sĩ quan cấp cao khác của Đức ngày 19/2. Cuộc thảo luận bị nghe lén do không sử dụng đường dây được mã hóa.

Các sĩ quan đã thảo luận về tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp mà những nước này viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, họ cũng bàn đến khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus của Đức cho Kiev.

Các sĩ quan Đức tranh luận những vũ khí đó liệu có đủ để tấn công cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga hay không. Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi không được Ukraine và phương Tây công nhận.

Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận nội dung cuộc trao đổi bị nghe lén và đang điều tra vụ việc. 

Bộ trưởng Pistorius tuyên bố vụ rò rỉ là một "cuộc tấn công kết hợp nhằm mục đích làm sai lệch thông tin" và đại diện cho "một phần của cuộc chiến thông tin mà Nga đang tiến hành". Ông cho rằng vụ rò rỉ được thực hiện với mục đích gieo rắc sự chia rẽ trong nội bộ nước Đức về cuộc xung đột Ukraine và làm suy yếu quyết tâm của Đức.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc trao đổi của các sĩ quan Đức là bằng chứng cho thấy nước này chuẩn bị phát động cuộc chiến với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bình luận, điều này cho thấy phương Tây vẫn tìm cách khiến Nga thất bại trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, đoạn ghi âm cuộc thảo luận của các sĩ quan Đức cho thấy quân đội nước này có ý định tiến hành "cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga".

Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Buechner tuyên bố tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 4/3 rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng đoạn ghi âm chứng tỏ Đức đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga đều chỉ là "sự tuyên truyền vô lý của Nga".

Theo RT