1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức thay đổi cách viết tên thủ đô của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Đức quyết định thay đổi cách viết thủ đô của Ukraine từ kiểu viết của Nga sang kiểu viết Ukraine.

Đức thay đổi cách viết tên thủ đô của Ukraine - 1

Thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh: Reuters).

RT dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ngày 24/2 cho biết, giới chức nước này quyết định chuyển cách viết thủ đô của Ukraine từ "Kiew" sang "Kyjiw".

Thông cáo không nêu lý do thay đổi mà chỉ nói rằng cách viết như vậy đã là "thông lệ" đối với nhiều cơ quan, tổ chức.

Hồi tháng 3/2022, khoảng một tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đưa ra quyết định tương tự. Thời điểm đó, Tokyo cho hay, động thái này được thực hiện sau khi xem xét mức độ đưa tin của "các phương tiện truyền thông lớn".

Giới chức Ukraine đã vận động cho việc thay đổi cách viết tên này ít nhất kể từ năm 2018. Ủy ban Tên địa lý Mỹ, một cơ quan được giao nhiệm vụ duy trì việc sử dụng tên địa lý thống nhất trong toàn chính phủ Mỹ, đã đưa ra những thay đổi tương tự vào tháng 6/2019 khi thông qua "Kyiv" thay vì "Kiev".

Cơ quan Rosreestr của Nga chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn đặt tên địa lý cùng với những cơ quan khác khi đó nói rằng họ thấy không cần bất kỳ thay đổi nào và rằng "Kiev" vẫn là cách viết đúng theo luật pháp Nga. Rosreestr nhấn mạnh, chính quyền Ukraine đã không hợp tác với họ kể từ năm 2016.

Tuy một số phương tiện truyền thông lớn của Anh và Mỹ đã đổi sang cách viết "Kyiv" trong những năm qua, nhưng nhiều hãng truyền thông ở phương Tây vẫn dùng "Kiev" cho đến nay.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine