1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Chuyến đi của tàu hộ vệ Đức đến Biển Đông gần đây nhằm phát đi tín hiệu rằng Berlin sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển này, Phó Đô đốc Hải quân Đức cho biết.

Đức tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông - 1

Tàu hộ vệ Bayern của Đức cập cảng ở Tokyo, Nhật Bản hôm 5/11/2021 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên boong tàu hộ vệ Bayern ngày 21/12, Phó Đô đốc Hải quân Đức Kay-Achim Schonbach cho biết, chuyến đi của tàu hộ vệ Bayern đến Biển Đông tuần trước chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của Đức ở khu vực.

Ông Schonbach cho biết, Đức dự kiến sẽ triển khai thêm tàu và máy bay đến châu Á từ năm 2023. Ông nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Đức là duy trì một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở khu vực.

"Hiện giờ, chúng tôi chỉ khai màn bằng những bước đi nhỏ, có thể lần tới, chúng tôi sẽ qua eo biển Đài Loan", ông Schonbach nói.

Tàu hộ vệ Bayern đã khởi hành đến châu Á từ hồi tháng 8 với thủy thủ đoàn gồm 200 người. Trong hành trình này, con tàu dừng tại Pakistan, Úc, đảo Guam, Nhật Bản và Hàn Quốc, trước khi đi qua Biển Đông đến Singapore.

Đây là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Đức khẳng định hành trình của tàu hộ vệ Bayern nhằm nhấn mạnh lập trường rằng, Đức không chấp nhận yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực.