1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Đức lần đầu tới Biển Đông sau 20 năm

Thành Đạt

(Dân trí) - Tàu hộ vệ Bayern đã tới Biển Đông trong hành trình tới Singapore, đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến của Đức đi qua khu vực này trong gần 20 năm.

Tàu chiến Đức lần đầu tới Biển Đông sau 20 năm - 1

Tàu hộ vệ Bayern của hải quân Đức (Ảnh: Defense News).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức ngày 15/12 cho biết, tàu hộ vệ Bayern đã bắt đầu đi qua Biển Đông trong hành trình dự kiến kéo dài vài ngày tới Singapore.

Đây là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. 40% dòng chảy thương mại của châu Âu đi qua tuyến hàng hải này.

Các quan chức ở Berlin cho biết tàu hộ vệ Bayern sẽ đi theo tuyến hàng hải thương mại thông thường. Tàu chiến này sẽ không di chuyển qua eo biển Đài Loan - khu vực tàu chiến Mỹ thường đi qua bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Chính phủ Đức khẳng định hành trình của tàu hộ vệ Bayern nhằm nhấn mạnh lập trường rằng, Đức không chấp nhận yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực.

Đức đang phải cân bằng các lợi ích an ninh và kinh tế khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin. Hoạt động xuất khẩu với Trung Quốc giúp giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Quyết định triển khai tàu chiến trở lại Biển Đông sau thời gian dài vắng bóng được xem là động thái hiếm thấy của Đức, quốc gia không có lãnh thổ hải ngoại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Anh và Pháp.

Các chuyên gia nhận định việc đưa tàu hộ vệ tới Biển Đông sẽ là bước đi quan trọng trong việc thực thi Định hướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nội các Đức thông qua năm ngoái.

Định hướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền và thúc đẩy các thị trường mở tại khu vực. Việc triển khai tàu chiến có thể là bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa chiến lược này.

Thomas Silberhorn, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức, cho biết kế hoạch của Berlin "không nhằm vào bất cứ bên nào". Tuy nhiên, Nikkei cho rằng Đức dường như đang "để mắt" tới các hành động của Trung Quốc trong khu vực.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức được cho là phù hợp với những thay đổi chính sách tương tự ở Anh, Pháp và Hà Lan - những quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh sự tham gia của họ vào khu vực địa chính trị quan trọng của thế giới.

Mỹ và các đồng minh đang có xu hướng tăng cường các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này. Động thái của các nước phương Tây diễn ra bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1, Mỹ đã đưa hàng loạt tàu chiến tới Biển Đông để thực hiện chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải. Các quốc gia gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia và New Zealand, cũng đang mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định Đức có thể sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với các cường quốc khu vực và các nước có chung lập trường như Australia, Nhật Bản, Pháp và Mỹ. Những động thái này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận vì Bắc Kinh coi đây là nỗ lực nhằm tạo ra một liên minh phương Tây để kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc.