1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đức cảnh báo việc Nga sử dụng chiến thuật "tiêu thổ"

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Đức ngày 20/10 đã lên tiếng cảnh báo về việc Nga dùng chiến thuật "tiêu thổ" tại Ukraine, và khẳng định quyết tâm ứng phó của phương Tây đối với Moscow.

Đức cảnh báo việc Nga sử dụng chiến thuật tiêu thổ - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Hạ viện ngày 20/10 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước Hạ viện ngày 20/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, nước này và các đồng minh phương Tây sẽ không thể làm ngơ trước những động thái gần đây của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, nhất là việc sử dụng chiến thuật "tiêu thổ", ám chỉ việc phá hủy hạ tầng như nhà cửa, đường sá, cầu cống...

Nhà lãnh đạo Đức còn cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng và nạn đói làm vũ khí, nhưng "chưa thể phá vỡ được tinh thần đoàn kết của phương Tây và sẽ không đạt được mục tiêu" chiến tranh thông qua chiến thuật đó.

"Chúng ta sẽ không làm ngơ trước hoạt động leo thang gần đây của Nga... Chiến thuật tiêu thổ sẽ không giúp họ chiến thắng, mà chỉ củng cố hơn nữa sự đoàn kết và quyết tâm của Ukraine cùng các đối tác", Thủ tướng Scholz nhấn mạnh.

Ông Scholz cũng cho hay, Đức đã tự "giải phóng" khỏi sự phụ thuộc khí đốt Nga và đang nỗ lực để hạ giá năng lượng, bao gồm tìm kiếm hợp đồng nguồn cung từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc EU áp đặt giá trần sẽ khiến giá khí đốt có nguy cơ tăng mạnh hơn nữa.

Trong khi 15 quốc gia bao gồm Pháp và Ba Lan muốn áp giá trần khí đốt dưới một hình thức nào đó, Đức và Hà Lan - những khách hàng và trung tâm buôn bán khí đốt lớn nhất châu Âu - lại phản đối mạnh mẽ.

Lãnh đạo 27 nước EU bắt đầu họp thượng đỉnh trong hai ngày 20 và 21/10 tại Bỉ, tìm cách ứng phó khủng hoảng năng lượng, dù nội bộ còn bất đồng về đề xuất áp giá trần khí đốt, nhất là phản đối từ Đức.

Thủ tướng Scholz nói rằng, chênh lệch giá khí đốt do áp lực về mặt chính trị có nguy cơ khiến các nhà sản xuất bán khí đốt đến nơi khác, đồng nghĩa với việc EU có thể nhận được ít khí đốt hơn.

"EU phải phối hợp chặt chẽ với các nước tiêu thụ khí đốt khác như Nhật Bản và Hàn Quốc để không cạnh tranh với nhau", ông nói.

Những bình luận trên của Thủ tướng Đức được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga gần đây tuyên bố tiếp tục dùng vũ khí chính xác tập kích mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Ukraine nhằm đáp trả vụ cầu Crimea bị tấn công. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Kiev cáo buộc các cuộc tập kích của Nga gây mất điện trên diện rộng và khiến Ukraine lần đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phá hủy khoảng 30% số trạm điện ở nước này trong một tuần, trong khi Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết các đợt tập kích khiến hơn 1.100 địa phương mất điện.

Moscow hiện cũng chưa bình luận gì về phát ngôn của Thủ tướng Scholz nhưng trước đó nhiều lần khẳng định không vũ khí hóa năng lượng. Nước này cho rằng, tình hình hiện tại là do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt nhằm vào Nga.

Theo Reuters