1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Đức vượt "lằn ranh đỏ"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo Đức vượt lằn ranh đỏ khi cung cấp vũ khí cho Ukraine trong lúc xung đột leo thang.

Nga cảnh báo Đức vượt lằn ranh đỏ - 1

Các hệ thống pháo phóng loạt của Đức khai hỏa (Ảnh: Getty).

"Việc Ukraine được cung cấp vũ khí sát thương do Đức sản xuất, không chỉ để chống lại các binh sĩ Nga, mà còn cả dân thường ở vùng Donbass, đã vượt qua lằn ranh đỏ", Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev nói trong cuộc phỏng vấn hôm 12/9.

Khi cùng Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức đã từ bỏ chính sách lâu nay của nước này là không đưa vũ khí vào các khu vực có xung đột vũ trang. Chính phủ Đức nói rằng họ có trách nhiệm trong việc hỗ trợ Kiev tự vệ trước Nga.

Đức cũng tham gia vào nỗ lực của EU nhằm cô lập nền kinh tế Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các doanh nghiệp Đức đã phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga trong suốt 50 năm qua.

"Chính phủ Đức đã đơn phương phá hủy mối quan hệ song phương chưa từng có với Nga cả về quy mô và chiều sâu, mặc dù mối quan hệ này đã được xây dựng trong nhiều thập niên", Đại sứ Nga cảnh báo.

Đại sứ Nechaev cho biết "cuộc chiến trừng phạt" Nga ngày càng được xem là động thái "tự bắn vào chân mình" ở Đức, quốc gia đang phải đối mặt với làn sóng phản đối do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đại sứ Nechaev khẳng định Nga cũng không vui khi chứng kiến thiệt hại của Đức, mặc dù Berlin phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Trong chuyến thăm Đức hôm 12/9, Thủ tướng Israel Yair Lapid thông báo Đức đang đàm phán để mua hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Đức nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Israel sẽ đóng góp một phần trong việc xây dựng lực lượng phòng thủ mới của Đức, chủ yếu trong lĩnh vực phòng không", Thủ tướng Lapid nói với các phóng viên khi phát biểu cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông Scholz hồi tháng 8 tuyên bố Đức sẽ làm hết sức có thể để tăng cường năng lực chiến đấu cho lực lượng pháo binh và phòng không Ukraine thông qua việc viện trợ vũ khí. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng Đức kêu gọi sự đồng lòng và phối hợp từ các quốc gia đồng minh phương Tây của Kiev.

Theo thống kê, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức đã cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine 3.000 bệ phóng tên lửa chống tăng vác vai Panzerfaust 3, nhiều pháo phòng không tự hành Gepard, 14.900 mìn chống tăng, 500 tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất và 2.700 tên lửa phòng không vác vai Strela.

Ngoài ra, 100 súng máy MG3, 50 hỏa tiễn xuyên phá boong-ke, 21,8 triệu đạn dược cho vũ khí hạng nhẹ, 100.000 quả lựu đạn cầm tay cùng nhiều vật tư chiến tranh khác đã được Đức viện trợ cho Ukraine. Nhiều nguồn tin còn khẳng định các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức cũng sẽ sớm được chuyển đến Ukraine.

Số lượng vũ khí này đã được quân đội Ukraine sử dụng tương đối hiệu quả trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga cũng như tổ chức phản công nhằm giành lại phần lãnh thổ đã mất.

Theo RT