1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du kích Ukraine đánh nổ đoạn đường sắt tiếp viện của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng du kích Ukraine cho biết đã đánh nổ một đoạn đường sắt của Nga tại khu vực Kherson.

Du kích Ukraine đánh nổ đoạn đường sắt tiếp viện của Nga - 1

Nhiều đoàn tàu bọc thép với trang bị vũ khí hạng nặng của Nga đã được điều động đến Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trong thông báo được đưa ra hôm 12/3, phong trào phản kháng Atesh của Ukraine tuyên bố các du kích của lực lượng này đã đánh nổ một đoạn đường sắt được Nga sử dụng để tiếp tế cho các lực lượng phòng thủ tại Kherson.

"Lực lượng phản kháng tiếp tục gây ra thiệt hại cho đối phương tại các khu vực mà Nga đang chiếm đóng. Cụ thể, các thành viên của du kích Atesh đã đánh nổ một đoạn đường ray tại khu vực Kherson, nối giữa 2 khu định cư Abrykosivka và Radensk. Chúng tôi cảm ơn những nguồn tin đã cung cấp thông tin về sự di chuyển và địa điểm cất giữ binh sĩ và phương tiện quân sự Nga", thông báo trên viết.

Phong trào phản kháng Atesh vụ tấn công trên đã đạt được mục tiêu đề ra đó là ngăn chặn lực lượng Nga nhận được hàng tiếp tế từ các vùng Kherson và Zaporizhia.

Để ngăn chặn những đợt tập kích tương tự từ Ukraine, thời gian gần đây, Nga đã liên tục đưa các đoàn tàu hỏa bọc thép đến Ukraine nhằm bảo vệ tuyến đường hậu cần huyết mạch cho lực lượng tham chiến tại Ukraine.

Theo giới quan sát, các đoàn tàu này đã được trang bị những vũ khí hạng nặng như pháo phòng không 2 nòng Zu-23-2, súng máy hạng nặng Utyos cỡ nòng 12,7mm hay súng phóng lựu. Chúng đã, đang và sẽ được sử dụng nhằm tuần tra và giám sát các tuyến đường sắt tại khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu bọc thép này còn thực hiện nhiệm vụ "giám sát kỹ thuật, xử lý bom mìn và khôi phục các tuyến đường sắt cũng như các công trình nhân tạo nhỏ bị hư hại nhẹ" tại Ukraine.

Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng các đoàn tàu hỏa bọc thép của quân đội Nga được thiết kế để có thể chuyên chở theo tới 100 binh sĩ được trang bị đầy đủ. Vì vậy, các đoàn tàu này cũng có thể đóng vai trò như một phương tiện di chuyển an toàn cho quân đội Nga tại Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi hơn 102 cuộc tấn công của Nga chỉ trong vòng 24 giờ. Các đợt tấn công đáp trả của Ukraine cũng đã gây ra nhiều tổn thất cho Nga khi một chốt chỉ huy và 2 kho đạn dược và nhiên liệu đã bị phá hủy.

Theo nhà chức trách Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu 710 binh sĩ, 8 xe tăng, 5 xe bọc thép, 16 tổ hợp pháo binh, một UAV cùng 15 phương tiện quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine