1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du học sinh sắp bị cấm đưa thân nhân sang Anh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Nội vụ Anh sắp ban hành lệnh cấm các du học sinh quốc tế đưa thân nhân sang nước này trong quá trình học.

Du học sinh sắp bị cấm đưa thân nhân sang Anh - 1
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cùng Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman (Ảnh: iNews).

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman hôm 23/5 thông báo London sẽ đưa ra quy định mới có hiệu lực từ tháng 1/2024, trong đó loại bỏ quyền của các du học sinh quốc tế, trừ những du học sinh tham gia chương trình nghiên cứu ở bậc cao học, trong việc đưa người thân sang nước này.

Đây là động thái của chính phủ Anh trong việc làm giảm thiểu tình trạng nhập cư đang ngày càng trở nên mất kiểm soát. Ngoài ra, chính sách mới này cũng được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng sinh viên quốc tế trốn ở lại Anh để làm việc một cách bất hợp pháp sau khi tốt nghiệp.

Vào năm 2022, Anh ghi nhận số lượng người nhập cư cao kỷ lục với 504.000 người, bằng với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Thủ tướng Rishi Sunak sau đó đã phải đưa ra cam kết giảm nhập cư bất hợp pháp. Đây được nhận định cũng sẽ là một trong những cam kết chính sách quan trọng được ông đưa ra trong nỗ lực tái cử vào năm sau.

Cũng trong năm 2022, Anh đã cấp 136.000 thị thực theo dạng phụ thuộc cho người thân của các du học sinh đang theo học tại nước này. Con số này đã tăng gấp 8 lần so với năm 2019.

"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng thấy trong số lượng người phụ thuộc của sinh viên được đưa tới đất nước với thị thực hẳn hoi", Bộ trưởng Braverman nói, đồng thời khẳng định chính sách mới được đánh giá là rất công bằng và sòng phẳng, qua đó góp phần "bảo vệ dịch vụ công và hỗ trợ nền kinh tế".

Theo Independent