1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Anh hứng chỉ trích vì thuê máy bay hạng sang khi công du

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Anh James Cleverly gây tranh cãi khi sử dụng máy bay tư nhân có giá thuê đắt đỏ trong chuyến công du nước ngoài.

Ngoại trưởng Anh hứng chỉ trích vì thuê máy bay hạng sang khi công du - 1

Ngoại trưởng Anh James Cleverly (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, Ngoại trưởng James Cleverly đã sử dụng máy bay Embraer Lineage 1000E, được ca ngợi là "tinh hoa của các loại máy bay tư nhân" trong chuyến công du kéo dài 8 ngày tới Caribe và Mỹ Latinh.

Embraer Lineage 1000E là máy bay hạng sang có giá thuê hơn 10.000 bảng Anh (12.400 USD) một giờ, bao gồm khu vực tiếp khách với tivi màn hình lớn và phòng dành cho khách VIP với giường đôi cỡ lớn có phòng tắm riêng và vòi sen.

Business Insider gọi Embraer Lineage 1000E là "một trong những máy bay tư nhân sang trọng nhất có thể mua được bằng tiền". Đây là máy bay cải tiến dựa trên mẫu máy bay thông dụng Embraer E190 và có giá khoảng 53 triệu USD.

Mặc dù không rõ có bao nhiêu quan chức và cố vấn đi cùng ngoại trưởng Anh, nhưng số người trên chiếc máy bay do Brazil chế tạo, được thuê từ hãng bay VIP của Đức Air Hamburg, có thể gồm 19 hành khách và phi hành đoàn.

Ngoại trưởng Anh hứng chỉ trích vì thuê máy bay hạng sang khi công du - 2

Không gian rộng rãi của Lineage 1000E đủ chỗ cho một giường ngủ và phòng tắm lớn ngay trên máy bay (Ảnh: Embraer).

Khi được liên hệ báo giá về chi phí cho chuyến đi khứ hồi 10 ngày tới Mỹ Latinh qua hai thành phố, công ty cho biết chi phí sẽ vào khoảng 348.000 bảng Anh.

Việc sử dụng máy bay hạng sang của ông Cleverly đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Chính trị gia Emily Thornberry cho rằng việc công du nước ngoài là một phần thiết yếu trong công việc của ngoại trưởng.

"Tuy nhiên, vào thời điểm các gia đình Anh không thể kiếm đủ sống, ông James Cleverly lại nghĩ rằng thật phù hợp khi công du trên loại máy bay sang trọng, vốn được các tỷ phú và ngôi sao nhạc pop sử dụng, bằng tiền thuế của người Anh", bà Thornberry nói.

"Kiểu xa hoa bằng tiền ngân sách này chỉ cho thấy chính phủ của (Thủ tướng) Rishi Sunak xa rời công chúng như thế nào. Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng của họ đối với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt lại hoàn toàn vô vọng, khi họ có rất ít hiểu biết về cuộc sống bình thường của người dân ở đất nước chúng ta", bà Thornberry nói thêm.

Theo Guardian