1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada thông báo hạn chế tiếp nhận du học sinh trong 2 năm

Minh Phương

(Dân trí) - Canada thông báo hạn chế tiếp nhận du học sinh trong hai năm tới sau khi số lượng du học sinh tăng trưởng bùng nổ những năm gần đây.

Canada thông báo hạn chế tiếp nhận du học sinh trong 2 năm - 1

Lượng sinh viên quốc tế tăng mạnh những năm gần đây kéo theo cuộc khủng hoảng về nhà ở tại Canada (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Di trú Canada Marc Miller ngày 22/1 cho hay, chính phủ nước này sẽ áp dụng chính sách hạn chế tiếp nhận du học sinh trong vòng hai năm, tính từ cuối năm nay đến cuối năm 2026. Theo đó, Canada đặt mục tiêu giảm khoảng 35% lượng sinh viên quốc tế được cấp phép vào nước này trong năm 2024, xuống còn 364.000 người.

Theo đề xuất, mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ có giới hạn về tiếp nhận sinh viên quốc tế mới.

Các đề xuất mới cũng sẽ đặt ra giới hạn về giấy phép làm việc sau đại học được cấp cho sinh viên nước ngoài. Điều này có thể sẽ khuyến khích họ quay trở lại quê hương sau khi tốt nghiệp.

Những người theo đuổi chương trình thạc sĩ hoặc sau tiến sĩ sẽ đủ điều kiện xin giấy phép làm việc 3 năm. Tuy nhiên, vợ/chồng của sinh viên quốc tế theo học các cấp học khác, bao gồm các chương trình đại học và cao đẳng, sẽ không còn đủ điều kiện nữa.

Dự kiến cơ chế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, các biện pháp mới này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp đang ở Canada và muốn gia hạn giấy phép du học.

Chính sách mới là một phần trong nỗ lực của chính phủ Canada nhằm giảm sức ép về nhà ở.

Canada là một trong những điểm đến thu hút du học sinh quốc tế, một phần do du học sinh có thể dễ dàng xin giấy phép làm việc sau khi hoàn tất chương trình học.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên quốc tế tăng nhanh cũng kéo theo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng căn hộ cho thuê, đẩy giá thuê nhà tăng. Trong tháng 12 vừa qua, giá nhà thuê ở Canada trung bình tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Justin Trudeau cũng bị ảnh hưởng một phần do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Ngoài cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà, chính phủ Canada cũng lo ngại về chất lượng giáo dục do một số cơ sở cung cấp.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, chính sách hạn chế này có thể kéo theo thách thức về nguồn lực lao động tạm thời cho Canada. Thực tế, các nhà hàng trên khắp Canada đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 100.000 lao động.

Theo Reuters