1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh nói Trung Quốc gây thách thức an ninh lớn nhất thế giới

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng, Trung Quốc đặt ra thách thức an ninh lớn nhất thế giới, song các nước cũng không thể tách rời hoàn toàn quan hệ với nước này.

Thủ tướng Anh nói Trung Quốc gây thách thức an ninh lớn nhất thế giới - 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc đang đặt ra thách thức lớn nhất với an ninh và sự thịnh vượng toàn cầu", Thủ tướng Sunak phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 21/5.

Cuối năm ngoái, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Sunak nhấn mạnh "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ với Trung Quốc đã qua và Anh cần có một cách tiếp cận mới với Bắc Kinh.

Thủ tướng Sunak cho biết, Anh và các nước G7 khác sẽ theo đuổi cách tiếp cận chung để hạn chế các thách thức do Trung Quốc đặt ra.

"Tất cả nhằm giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời (Trung Quốc). Với G7, chúng ta từng bước ngăn chặn Trung Quốc sử dụng cưỡng ép kinh tế để can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác", ông Sunak nhấn mạnh.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, các lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí đa dạng nguồn cung nguyên liệu, hợp tác để ngăn chặn Bắc Kinh cưỡng ép về kinh tế, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Tuyên bố chung đã vấp phải chỉ trích của Trung Quốc. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các nước G7 đang can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh yêu cầu London "ngừng vu khống và bôi nhọ" và tránh gây thêm tổn hại cho quan hệ song phương.

"Những tuyên bố từ Anh là sự vu khống ác ý, sai sự thật. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ điều này", Đại sứ quán Trung Quốc chỉ trích.

Theo Reuters