1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Dự đoán “mùa” Giải Nobel 2008

(Dân trí) - Hôm nay, 6/10, giải Nobel Y học sẽ được công bố, mở màn cho “mùa” Nobel 2008. Do ban tổ chức trao giải Nobel không tiết lộ danh sách các đề cử, nên cũng như mọi năm những dự đoán quanh chủ nhân của các giải Nobel bắt đầu sôi động trở lại.

Hai nhà khoa học từng giành được sự hoan nghênh nhiệt liệt cho nghiên cứu về sự phát triển của tế bào ung thư có thể là chủ nhân của Giải Nobel Y học năm nay. Nhà khoa học Elizabeth Blackburn người Mỹ gốc Australia và Carol Greider, người gốc Mỹ, đã giành được hàng loạt giải thưởng cho nghiên cứu về enzyme của họ. Theo đánh giá của các chuyên gia, họ là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng năm nay.

 

Kể từ lần đầu tiên Giải Nobel Y học được đưa ra vào năm 1901, chỉ có 7 phụ nữ được nhận giải thưởng danh giá này. Và người Mỹ cuối cùng được nhận là nhà nghiên cứu Linda Buck, người chia sẻ giải thưởng với nhà nghiên cứu Richard Axel vào năm 2004.

 

Đối thủ của hai nhà khoa học trên là Pierre Chambon, người Pháp, và Ronald Evans cùng Elwood Jensen, người Mỹ. Họ là những người mở màn nghiên cứu protein có tên gọi là cơ quan nhận cảm hormone hạt nhân.

 

Giải Nobel Hóa học có ứng viên Charles Lieber, thuộc đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, người đã tìm ra cách xây dựng cấu trúc nano ở mức nhỏ bằng phân tử.

 

Ngoài ra còn có Matyjaszewskithuộc đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, người đã dùng điện tích để tạo ra polime.

 

Các ứng viên giải Nobel Vật lý gồm Andre Geim và Kostya Novoselov, thuộc Đại học Manchester, với nghiên cứu về graphene, chất mỏng nhất từng được phát hiện.

 

Nhà du hành vũ trụ Vera Rubin, thuộc Viện Carnegie ở Washington, cũng là cái tên được nhắc tới, với công trình đo vòng tuần hoàn của các dải ngân hà tỏa sáng trên “vật chất tối” trong vũ trụ.

 

Ứng viên cho giải Nobel Văn Học, giải sẽ được công bố vào ngày 9/10, gồm danh sách các nhà văn được yêu thích, từ tiểu thuyết gia người Mỹ Philip Roth tới nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Hãng cá cược Ladbrokes của Anh còn đặt cược cao nhất cho học giả, nhà báo người Ý Claudio Magris, sau đó là nhà văn Amos Oz and của Israel và Joyce Carol Oates của Mỹ.

 

Giải Nobel Kinh tế năm nay sẽ được công bố vào ngày 13/10 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang ảnh hưởng đến toàn cầu. Ứng cử viên cho giải này gồm Lars Hansen, Đại học Chicago, Thomas Sargent, đại học New York, và Christopher Sims, đại học Princeton, vì đóng góp áp dụng lý thuyết bí quyết kinh tế vào thị trường thực tế trong việc dự đoán những cổ phiếu rủi ro.

 

Armen Alchian và Harold Demsetz thuộc đại học California Los Angeles cũng được đánh giá cao với nghiên cứu về quyền sở hữu, nhấn mạnh quyền sở hữu chung có thể không hiệu quả. Ngoài ra còn có Martin Feldstein, thuộc Đại học Harvard, cựu cố vấn cho Tổng thống Reagan, và là chuyên gia về trợ cấp công.

 

Giải Nobel Hòa bình, một trong những giải thưởng gây sự chú ý nhất, sẽ được tuyên bố ở Oslo vào ngày 10/10. Giải Nobel Hòa bình năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi 2008 là năm LHQ kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Nhân quyền toàn cầu.

 

Những người giành giải Nobel sẽ được trao 10 triệu Kron (tức khoảng 1,3 triệu USD), một huy chương vàng và một giấy chứng nhận. Giải thưởng bắt đầu được công bố vào ngày 10/10 (năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày) để kỷ niệm ngày mất của người sáng lập ra giải thưởng, Alfred Nobel, vào năm 1896.

 

Phan Anh

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Giải Nobel 2008