1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Động thái gây chú ý của Nga gần cầu Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là đang xây một cây cầu song song với cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch trong bối cảnh Kiev tuyên bố sẽ tìm cách phá hủy cầu.

Động thái gây chú ý của Nga gần cầu Crimea - 1

Nga được cho là đang xây dựng một cây cầu mới chạy song song với cầu Crimea (Ảnh: Military).

Trang tin Militarnyi ngày 20/8 dẫn các ảnh chụp vệ tinh cho thấy một kết cấu mới xuất hiện gần cầu Crimea. Các nhà thầu xây dựng được cho là bắt đầu đóng cọc thép cho công trình này từ đầu tháng 8.

Nga rất có thể đang xây dựng cầu thứ hai song song với cầu Crimea để bảo vệ cây cầu này khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng bằng xuồng tự sát của Ukraine.

Cầu Kerch hay cầu Crimea dài 19km, được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow.

Cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn.

Một cần cẩu xây dựng đã được phát hiện ở eo biển Kerch vào tháng trước và số lượng sà lan bảo vệ cây cầu khỏi phương tiện không người lái của hải quân Ukraine cũng tăng lên.

Hải quân Ukraine vào tháng 6 nói rằng việc phá hủy cầu Crimea sẽ không có tác dụng vào thời điểm hiện tại vì Nga hầu như không còn sử dụng công trình này cho mục đích quân sự.

Trong khi đó, Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), không loại trừ khả năng Nga có thể cố gắng sử dụng lại công trình này để tiếp tế vũ khí sau khi cầu được khôi phục hoàn toàn.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 2/8, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, Ukraine không loại trừ khả năng cầu Crimea bị phá hủy sau vài tháng nữa.

Trước đó, ông nói, Kiev có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để nhắm mục tiêu vào cầu Crimea.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow coi các mối đe dọa tấn công cầu Crimea là "chủ nghĩa khủng bố".

Nga cáo buộc phương Tây cung cấp vũ khí giúp Ukraine thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea cũng như Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea.

Bà Zakharova nêu rõ: "Tôi muốn một lần nữa cảnh báo Washington, London, Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea không chỉ chắc chắn sẽ thất bại, mà còn dẫn tới đòn đáp trả tàn khốc".

Phương Tây đến nay vẫn cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, song dường như ngầm "bật đèn xanh" cho các cuộc tập kích tầm xa vào bán đảo Crimea.

Theo Pravda, Military