1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine dọa đánh sập cầu Crimea, Nga cảnh báo cứng rắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo lời đe dọa của Ukraine về việc đánh sập cầu Crimea là hành vi "khủng bố".

Ukraine dọa đánh sập cầu Crimea, Nga cảnh báo cứng rắn - 1

Cầu Crimea (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 2/8, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết "mọi công việc đang được tiến hành" để phá hủy cầu Kerch (hay cầu Crimea).

Khi được hỏi liệu cây cầu có thể bị phá hủy trong vài tháng tới không, ông trả lời: "Có khả năng đó".

Bình luận về phát biểu trên của quan chức Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/8 nói: "Thật ngạc nhiên, ông ấy đã phác thảo khung thời gian là vài tháng".

"Có lẽ, đây là một phần trong chiến dịch bầu cử Mỹ, nơi cần phải đưa ra bằng chứng mạnh mẽ về những thành tựu mà Nhà Trắng và chính quyền Kiev đã đạt được", bà Zakharova nói thêm.

Theo bà Zakharova, Nga coi các mối đe dọa tấn công cầu Crimea là "chủ nghĩa khủng bố".

Hồi tháng 6, ông Budanov cũng tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu vào cầu Crimea.

Ông Budanov cho rằng một cuộc tấn công vào cây cầu bằng tên lửa ATACMS của Mỹ có thể phá hủy cây cầu một lần và mãi mãi. Theo ông, những người cho rằng ATACMS không đủ mạnh để phá hủy cây cầu "nên đọc hướng dẫn kỹ thuật".

Cầu Kerch nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine, cây cầu đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở mặt trận phía nam.

Một số cơ quan truyền thông phương Tây nhận định các cuộc tấn công vào cầu Crimea là không thể tránh khỏi. Vào tháng 2, chỉ huy Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Aleksey Neizhpapa, tuyên bố cây cầu sẽ bị phá hủy vào năm 2024.

Trong một bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Aspen vào tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp của Kiev và phải bị "vô hiệu hóa".

Ukraine từng tấn công cây cầu qua biển trong một số lần trước đó. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích của Ukraine vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn.

Hải quân Ukraine vào tháng 6 nói rằng việc phá hủy cầu Crimea sẽ không có tác dụng vào thời điểm hiện tại vì Nga hầu như không còn sử dụng công trình này cho mục đích quân sự.

Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Ukraine nhiều lần tuyên bố dùng vũ khí tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến Hạm đội Biển Đen bị "tê liệt".

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Hạm đội Biển Đen "không còn hoạt động về mặt chức năng". Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hồi tháng 3 cũng nói rằng, 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột.

Theo Tass