1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái của Nga sau khi Ukraine được "mở rào" tấn công xuyên biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga được cho là đã có các biện pháp để bảo vệ khí tài quân sự sau khi Ukraine được "bật đèn xanh" sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ nước láng giềng.

Động thái của Nga sau khi Ukraine được mở rào tấn công xuyên biên giới - 1

Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Marinovka cho thấy các hầm chứa máy bay (Ảnh: The Aviationist/Google Earth).

Theo trang tin quân sự Avia Pro, các chuyên gia Ukraine, với sự trợ giúp của vệ tinh Mỹ và châu Âu, gần đây đã phát hiện ra những hầm chứa máy bay mới được thiêt lập để bảo vệ máy bay tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd của Nga.

Nhà báo Nga Alexander Rogatkin đã ghi nhận thông tin này vào ngày 2/6 trên kênh Telegram cá nhân, bình luận về động thái của Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của những công trình kiến trúc như vậy.

Theo Rogatkin, tại một số sân bay của Nga, trực thăng từ lâu đã được đặt dưới những mái vòm kim loại lớn làm bằng các tấm tôn. Ông nhấn mạnh đây là giải pháp ít tốn kém và hiệu quả, giúp che giấu số lượng và vị trí của trực thăng khỏi tầm quan sát của đối thủ.

Nhà báo Nga cũng giải thích rằng những hầm chứa máy bay như vậy bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát, vốn được sử dụng thường xuyên gần đây. Tuy nhiên, để bảo vệ khỏi các tên lửa tầm xa và uy lực đòi hỏi phải có hầm chứa bằng bê tông, tương tự hầm từng được sử dụng tại các sân bay tiền tuyến của Liên Xô. Những cấu trúc này, được xây dựng từ vòm bê tông và được phủ đất để ngụy trang, có khả năng chịu được các tác động nghiêm trọng hơn.

Rogatkin lưu ý rằng ở Ukraine có những hầm chứa bằng bê tông tại các sân bay quân sự Kolomyia, Lutsk (Vyshkov) và Starokonstantinov, nơi có hơn 40 hầm như vậy.

Thông tin về việc Nga tăng cường bảo vệ các máy bay tại sân bay quân sự xuất hiện sau khi Ukraine được "bật đèn xanh" sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tính đến nay, 14 quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển, Estonia, Đức, Đan Mạch và Mỹ, đã "bật đèn xanh" cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO cũng cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga.

Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp được áp dụng đối với cả các lô vũ khí đã và sắp được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai.

Nhà Trắng tuần trước xác nhận đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng một số vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga gần các tỉnh Kharkov và Sumy.

Tuy vậy, các quan chức Mỹ cho biết, Washington vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) và các loại vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Mỹ từng gửi ATACMS với tầm bắn ngắn hơn cho Ukraine vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, phiên bản tên lửa được gửi gần đây có thể bay được tới 300km, đặt các mục tiêu có giá trị cao hơn vào tầm ngắm của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chờ được cho phép để tấn công các sân bay quân sự của Nga, nơi Moscow tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga có khoảng 300 hệ thống vũ khí, chứa hàng chục nghìn tên lửa, được triển khai ở biên giới để tấn công Ukraine.

Theo Avia Pro