1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

14 nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Việc 14 quốc gia tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga đã đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột.

14 nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga - 1

Lính Ukraine vận hành lựu pháo do Mỹ cung cấp ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Theo trang tin quân sự Avia Pro, tính đến nay, 14 quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển, Estonia, Đức, Đan Mạch và Mỹ, đã "bật đèn xanh" cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Trước đó, tổng thư ký NATO cũng cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga.

Quyết định này đã đánh dấu sự khởi đầu của một bước leo thang mới trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp được áp dụng đối với cả các lô vũ khí đã và sắp được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai.

Trong tuyên bố hôm 31/5, người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Ukraine có quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế để đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga.

"Để làm được điều này, họ (Ukraine) cũng có thể sử dụng vũ khí được cung cấp cho mục đích đó theo các cam kết pháp lý quốc tế của mình, bao gồm những vũ khí do chúng tôi cung cấp", ông Hebestreit nói thêm, song không nêu chi tiết về điều mà Berlin gọi là các thỏa thuận bí mật với Kiev.

Ông Hebestreit cho biết, Moscow những tuần gần đây đã gia tăng các cuộc tập kích Ukraine từ trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào khu vực quanh vùng Kharkov giáp biên giới. Ông nhấn mạnh, Berlin cùng các đồng minh phương Tây đều ủng hộ Ukraine phòng vệ trước các đòn tấn công từ Nga.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách quan trọng của Đức, diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công đáp trả Nga bằng vũ khí do Washington cung cấp. 

Ông Sergiy Nykyforov, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận thông tin trên, nói rằng quyết định của Mỹ sẽ giúp Ukraine tăng đáng kể năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công từ bên kia biên giới Nga.

Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu.

Trong chuyến thăm Uzbekistan hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công Nga.

Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nước này, gọi quyết định của Tổng thống Biden là "sự leo thang nghiêm trọng của xung đột".

Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc "sai lầm nghiêm trọng" khi tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Ông tuyên bố "đây không phải là lời hăm dọa hay nói đùa".

Trong một diễn biến có liên quan, Nga được cho là sẽ bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trinh sát của "nước thứ ba" ở Biển Đen, theo Avia Pro.

Theo nguồn tin, quyết định bắn hạ các UAV trinh sát được đưa ra nhằm đáp trả hoạt động ngày càng tăng của các máy bay không người lái của nhiều quốc gia gần biên giới và cơ sở của Nga.

Những máy bay không người lái này thường được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội Nga.

Tuần trước, Nga đã thể hiện sự tức giận trước hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các trạm radar của Moscow.

Theo Avia Pro