1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Đối thủ chính của Tổng thống Ukraine cảnh báo ý tưởng bầu cử thời chiến

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đối thủ chính trị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, phản bác lời kêu gọi của Mỹ về tiến hành bầu cử thời chiến, cho rằng điều này sẽ chỉ có lợi cho Nga.

Đối thủ chính của Tổng thống Ukraine cảnh báo ý tưởng bầu cử thời chiến - 1

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: AFP).

Phát biểu trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao, chính trị gia và chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ngày 2/2, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng việc khởi động quá trình bầu cử trong bối cảnh Ukraine đang có chiến sự sẽ làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ và chỉ có lợi Nga.

"Các vị có biết cuộc bầu cử ở Ukraine hiện nay có ý nghĩa gì không? Phá hoại sự đoàn kết. Bởi vì bầu cử luôn là một cuộc đấu tranh. Và không thể có sự thống nhất trong các cuộc bầu cử", ông Poroshenko nói.

Theo ông, bầu cử vào lúc này không có lợi cho ông hay Tổng thống Zelensky, mà thắng lợi sẽ thuộc về Nga.

Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Chúng ta phải thắng cuộc chiến. Chúng ta phải ngừng bắn. Các cuộc bầu cử phải đáp ứng các tiêu chí chung về dân chủ và tự do. Tôi phản đối tổ chức bầu cử ngay bây giờ".

Trong bối cảnh đấu đá chính trị nội bộ giữa phe của ông Zelensky và ông Poroshenko tại Kiev, tuyên bố của ông Poroshenko phát đi một thông điệp rõ ràng tới thế giới bên ngoài về ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay là giành chiến thắng trước Nga, thay vì tổ chức bầu cử.

Bình luận của ông Poroshenko dường như là phản ứng trực tiếp trước những lời kêu gọi công khai từ đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn truyền thông tuần trước, Đặc phái viên của ông Trump về vấn đề Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, nói rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử "để tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình với Nga.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ không đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Zelensky. Chủ nhân Điện Kremlin lập luận ông Zelensky không còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine vì đã hết nhiệm kỳ.

Ông Putin cũng nêu rõ, một trong những điều kiện tiên quyết để tái khởi động các cuộc hòa đàm Nga - Ukraine là ông Zelensky phải rút lại sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin.

Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ tư, song 2 bên vẫn chưa thể nối lại đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/2 tuyên bố việc xúc tiến đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang tiến triển tốt. "Chúng tôi đang làm việc với phía Ukraine và phía Nga. Chúng tôi đã lên lịch cho các cuộc họp và trao đổi với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga. Tôi nghĩ các buổi đối thoại đó đang tiến triển rất tốt", ông cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky lo ngại Kiev có thể bị gạt sang một bên trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột. Ông cho rằng một bước đi như vậy sẽ "rất nguy hiểm".

"Họ có thể có mối quan hệ riêng, nhưng bàn bạc về Ukraine mà không có chúng tôi, điều đó rất nguy hiểm cho tất cả mọi người", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đội ngũ của ông đã liên lạc với chính quyền Tổng thống Trump, nhưng trao đổi chỉ ở "mức chung chung". Ông tin 2 bên sẽ sớm gặp trực tiếp để xây dựng thỏa thuận chi tiết hơn.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine