1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối mặt thách thức dồn dập, ông Biden tổ chức họp báo hiếm hoi

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Biden có thể nhận hàng loạt câu hỏi về sức khỏe cá nhân sau cú vấp ngã cầu thang, cũng như các thách thức mà chính quyền đối mặt từ căng thẳng với Nga, Trung Quốc đến khủng hoảng nhập cư.

Đối mặt thách thức dồn dập, ông Biden tổ chức họp báo hiếm hoi - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden từng trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng chưa tổ chức họp báo ở Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức (Ảnh: Reuters).

Hôm nay 25/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc họp báo chính thức đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức. Theo kế hoạch, cuộc họp báo sẽ diễn ra lúc 1h15 chiều ngày 25/3 theo giờ địa phương (1h15 sáng 26/3 giờ Việt Nam).

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 1, hiếm tuần nào mà ông Biden không thăm một nhà máy hay tổ chức một cuộc họp ở Phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng. Ông đôi khi cũng trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của phóng viên vào các dịp này. Tuy vậy, đến nay, ông chưa có một cuộc họp báo chính thức tại Nhà Trắng. Họp báo trong những tuần đầu nhậm chức là truyền thống vốn có từ thời tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

Việc ông Biden chậm trễ tổ chức một cuộc họp báo đúng nghĩa đã kéo theo nhiều đồn đoán, trong đó có giả thuyết liên quan đến sức khỏe của vị Tổng thống 78 tuổi sau 3 lần vấp ngã cầu thang lên chuyên cơ Không lực Một, hay những sự cố "lỡ miệng" của ông trước ống kính truyền thông.

Hai cuộc khủng hoảng chồng chất

Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Jen Psaki lý giải, dù chưa họp báo, nhưng Tổng thống Biden vẫn trả lời các câu hỏi của báo chí vài lần mỗi tuần. Ngoài ra, bà Psaki nhấn mạnh thêm rằng, Tổng thống Biden nhậm chức vào thời điểm nước Mỹ cùng lúc phải đối phó với hai cuộc khủng hoảng, gồm đại dịch Covid-19 và cuộc suy thoái kinh tế khiến hơn 10 triệu người thất nghiệp.

"Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ chắc chắn sẽ hiểu nếu sự tập trung, năng lượng và sự chú ý của tổng thống dồn vào việc đảm bảo chúng ta có đủ vắc xin để tiêm chủng cho tất cả người dân Mỹ, thúc đẩy chương trình cứu trợ cho người Mỹ", bà Psaki cho biết hôm 5/3.

Đầu tuần này, trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Biden đã chuẩn bị thế nào cho cuộc họp báo đầu tiên sắp diễn ra, bà Psaki hài hước nói rằng: "Hãy để ý Twitter và những điều mà các bạn quan tâm".

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, ông Biden và đội ngũ của ông vẫn đang chuẩn bị cho cuộc họp báo, trong đó dự kiến đề cập đến những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong hai tháng đầu nhiệm sở, trong đó có thành tựu phân phối vắc xin ngừa Covid-19 và thúc đẩy chương trình cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Đối mặt thách thức dồn dập, ông Biden tổ chức họp báo hiếm hoi - 2
Chính quyền của ông Biden đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhập cư (Ảnh: Miami News).

Các vấn đề nóng khác

Trong khi đó, theo nhận định của Washington Post, ông Biden có thể đối mặt với những câu hỏi liên quan đến làn sóng nhập cư ở biên giới phía nam và vụ xả súng ở Boulder Colorado, Atlanta ngay cả khi ông tìm cách tập trung vào nỗ lực đối phó Covid-19 của chính quyền.

Bên cạnh vấn đề biến đổi khí hậu, chính quyền của ông Biden đang đau đầu với cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới phía nam sau khi ông nới lỏng chính sách nhập cư, hứa sẽ tiếp nhận khoảng 125.000 người tị nạn trong 1 năm. Hôm qua, ông thông báo giao Phó tổng thống Kamala Harris phụ trách hạn chế làn sóng nhập cư trên cơ sở hợp tác với Mexico, Salvador, Guatemala và Honduras.

Ngoài vấn đề di cư, ông Biden cũng phải đối mặt với vấn nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt vấn đề bạo lực nhằm vào người gốc Á. Thêm vào đó, việc ông vấp ngã 3 lần khi lên chuyên cơ Không Lực Một hồi đầu tuần cũng có thể là vấn đề mà truyền thông quan tâm và đặt ra câu hỏi liệu khi nào ông sẽ công bố hồ sơ y tế cập nhật của mình. Lần gần đây nhất ông Biden công bố hồ sơ y tế là cuối năm 2019.

Đối ngoại

Về đối ngoại, chính quyền của ông cùng lúc vướng căng thẳng leo thang với Nga và Trung Quốc. Một quan chức của Nga tuần trước đề nghị Mỹ phải xin lỗi sau khi ông Biden chỉ trích gay gắt người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cùng lúc đó, mối quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục sóng gió sau khi giới chức hai bên chỉ trích có phần không kiêng nể lẫn nhau tại cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên hôm 18/3.