1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden từ chối họp "nóng" với ông Putin vì bận

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden sẽ họp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin "vào thời điểm thích hợp" dù ông Putin đề nghị đối thoại ngay sau bình luận gây tranh cãi của chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Biden từ chối họp nóng với ông Putin vì bận - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy những quan điểm cứng rắn với Nga ngay từ khi nhậm chức (Ảnh: Getty).

"Tổng thống Biden sẽ không lùi bước. Tổng thống sẽ rõ ràng và cởi mở về mối quan hệ này. Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin có quan điểm khác nhau về đất nước của họ nhưng họ đều nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác vì lợi ích chung", người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên ngày 19/3.

Trong một cuộc họp báo trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về đề nghị đối thoại "nóng" của Tổng thống Nga Putin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Tôi không thể khẳng định điều gì về một cuộc họp (của hai nhà lãnh đạo) trong tương lai. Tổng thống sẽ đến Georgia vào ngày mai, ông rất bận".

Tổng thống Putin hôm 18/3 đề nghị đối thoại với nhà lãnh đạo Mỹ ngay ngày 19/3 hoặc đầu tuần tới qua hình thức trực tuyến. Ông Putin cũng nói: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ khi nào phía Mỹ cảm thấy thuận tiện.

Đề nghị được đưa ra sau khi ông Biden có những chỉ trích gay gắt nhằm vào người đồng cấp Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu tuần với hãng tin ABC News, ông Biden ủng hộ quan điểm của giới tình báo Mỹ cho rằng chính ông Putin đã chỉ đạo can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ và Moscow đứng sau nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Ông Biden cũng cảnh báo, ông Putin sẽ phải "trả giá" vì điều đó.

Nhiều chuyên gia lo ngại diễn biến này có thể "đổ thêm dầu vào lửa" mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Mỹ.