1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nghiệp Đài Loan ở châu Phi “lao đao” vì Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng

(Dân trí) - Các doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại châu Phi đang phải chịu nhiều áp lực ngoại giao và sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp từ đại lục, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thăm 1 nhà máy do doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ở Eswatini (trước là Swaziland). (Ảnh: Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan)
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thăm 1 nhà máy do doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ở Eswatini (trước là Swaziland). (Ảnh: Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan)

SCMP trích lời ông Mike Hung, chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Đài Loan châu Phi, cho biết các doanh nghiệp của hòn đảo ở châu Phi đang phải đối diện với những khó khăn về phương diện ngoại giao và áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian tới, những áp lực này được dự đoán sẽ đè nặng hơn nữa lên các doanh nghiệp Đài Loan, khi Trung Quốc dường như đang tìm mọi cách để có thể cô lập vị thế của hòn đảo trên trường quốc tế nói chung và ở châu Phi nói riêng.

“Trong 2 năm qua, Trung Quốc dường như có những hành động "chơi không đẹp" với các doanh nhân Đài Loan, bao gồm gây áp lực cho chính phủ các nước châu Phi không cấp thị thực cho những người làm ăn, can thiệp vào các thương vụ buôn bán, giới hạn sự tham gia của các doanh nhân Đài Loan vào các hoạt động kinh doanh”, ông Hung nói.

Ông Hung đã hoạt động ở châu Phi trong 40 năm qua, là một doanh nhân kỳ cựu với dày dạn kinh nghiệm tại khu vực. Ông quan ngại rằng, sau hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi tuần tới, tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh sẽ ngày càng lan rộng ở khu vực, đặc biệt nếu họ xóa nợ cho các nước châu Phi tham gia sự kiện trên.

Trong bối cảnh hiện tại, tình hình dường như đang bất lợi cho Đài Loan khi các đồng minh ngoại giao của họ tại châu Phi trừ Eswatini vẫn còn giữ quan hệ với hòn đảo. Dù Trung Quốc đã kêu gọi quốc gia nhỏ bé này hãy “cắt đứt” với Đài Loan và quay sang hợp tác với Trung Quốc, nhưng Eswatini bày tỏ lập trường kiên quyết với quan hệ ngoại giao song phương với Đài Loan.

Bà Phoebe Yeh, người đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết hòn đảo này vẫn nhìn thấy nhiều tiềm năng ở khu vực châu Phi cho các doanh nghiệp Đài Loan. Bà Yeh nói rằng Đài Loan sẽ cử các phái đoàn thương mại tới châu Phi trong thời gian tới để phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các nước trong khu vực.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan đã leo thang từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền từ năm 2016. Bà Thái là người có tư tưởng phản đối chính sách "Một Trung Quốc", trong khi Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Đức Hoàng

Theo SCMP