1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn nghị sĩ Mỹ bất ngờ tới thăm Đài Loan giữa lúc căng thẳng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhà làm luật Mỹ tới thăm Đài Loan trong một chuyến đi không công bố trước, cùng thời điểm một nhóm nghị sĩ Pháp tới công du hòn đảo.

Đoàn nghị sĩ Mỹ bất ngờ tới thăm Đài Loan giữa lúc căng thẳng - 1

Quan chức Đài Loan đón nghị sĩ Mỹ Stephanie Murphy (trái) hôm 7/9 (Ảnh: SCMP).

SCMP đưa tin, nghị sĩ đảng Dân chủ của bang Florida Stephanie Murphy đã dẫn đầu một nhóm 8 thành viên đến Đài Loan vào cuối ngày 7/9. Chuyến thăm không được công bố trước kế hoạch tới công chúng.

Đây là phái đoàn quan chức thứ 6 của Mỹ tới thăm Đài Loan kể từ ngày 2/8 - thời điểm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi công du hòn đảo.

Khác với các chuyến thăm của các nhóm nghị sĩ trước đó thường sử dụng máy bay quân sự để di chuyển tới Đài Loan, lần này nhóm của bà Murphy đã di chuyển bằng máy bay thương mại từ Hàn Quốc tới hòn đảo.

Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Tổng thư ký hội đồng an ninh Đài Loan William Koo, người đứng đầu cơ quan ngoại giao hòn đảo Joseph Wu.

Các quan chức dự kiến sẽ trao đổi về quan hệ Mỹ - Đài Loan, tình hình an ninh khu vực, các vấn đề thương mại và kinh tế.

Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết, phái đoàn của bà Murphy cũng sẽ bàn bạc với Đài Loan về vấn đề chuỗi cung ứng. Chuyến thăm dự kiến kết thúc vào ngày mai, 9/9.

Theo SCMP, chuyến thăm của nhóm nhà làm luật Mỹ sẽ khiến Trung Quốc nổi giận. Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Kể từ chuyến thăm của bà Pelosi hồi đầu tháng trước, căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang dồn dập khi Trung Quốc tổ chức tập trận quy mô lớn chưa từng có tiền lệ xung quanh hòn đảo. Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm của bà Pelosi vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và là động thái khiêu khích, điều mà Mỹ bác bỏ nhiều lần.

Sau đó, các quan chức và nhà làm luật Mỹ tiếp tục thực hiện các chuyến thăm tới Đài Loan trong suốt hơn một tháng qua bất chấp Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Đoàn nghị sĩ Mỹ bất ngờ tới thăm Đài Loan giữa lúc căng thẳng - 2

Nhóm nghị sĩ Pháp tới thăm Đài Loan (Ảnh: AFP).

Vào cùng thời điểm phái đoàn của bà Murphy tới Đài Loan, nhóm 5 thượng nghị sĩ Pháp do ông Cyril Pellevat dẫn đầu cũng đã hạ cánh xuống hòn đảo hôm 7/9. Đây là nhóm chính trị gia cấp cao đầu tiên của châu Âu tới Đài Loan kể từ sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Các nhà làm luật Pháp dự kiến sẽ gặp phó lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te và người đứng đầu cơ quan lập pháp You Si-kun, cùng các quan chức cấp cao khác của hòn đảo để thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm an ninh khu vực, đổi mới công nghệ và củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp.

Đây là chuyến thăm thứ 4 của các nghị sĩ Pháp tới Đài Loan trong vòng 12 tháng qua. Các nghị sĩ Pháp sẽ ở lại Đài Loan cho tới đầu tuần tới.

Theo SCMP, AFP