1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc phớt lờ đề xuất liên lạc khủng hoảng ở Biển Đông

(Dân trí) - Một chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ đã chỉ trích Bắc Kinh chuyện “khoe cơ bắp” ở Biển Đông và không phản hồi kêu gọi của Washington nhằm thiết lập một cơ chế liên lạc khủng hoảng.

Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc phớt lờ đề xuất liên lạc khủng hoảng ở Biển Đông - 1

Đô đốc Philip Davidson (Ảnh: Military.com)

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đã đưa ra các nhận định về sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực tại Diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado, Mỹ ngày 18/7.

Ông Davidson cho biết, Washington và Bắc Kinh đã và đang có đối thoại ở cấp quân đội, nhưng một cơ chế liên lạc khủng hoảng là cần thiết nhằm giảm nguy cơ hành động sai lầm.

“Cạnh tranh không có nghĩa là không hợp tác. Chúng tôi có kết nối ở cấp độ quân đội”, ông nói. “Nhưng Mỹ đã đưa đề nghị từ lâu với Trung Quốc. Với chúng tôi, cần có cơ chế liên lạc khủng hoảng với Bộ chỉ huy khu vực phía Nam của Mỹ vốn phụ trách Biển Đông, và Bộ chỉ huy phía Đông của Trung Quốc… Nhưng họ chưa phản hồi đề nghị đó”.

Mỹ và Trung Quốc đã tranh cãi về việc triển khai quân sự ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã phản đối các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, trong khi Mỹ và các quốc gia trong khu vực lo ngại về sự tăng cường quân sự của Bắc Kinh tại đây.

Ông Davidson cũng khẳng định cam kết của Washington đối với sự hiện diện tiếp tục của Mỹ ở Biển Đông, mà ông nói không nhằm khẳng định các tuyên bố của Mỹ mà để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự dựa trên các quy định.

“Nhiều quốc gia khác ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động tự do hàng hải, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc”, ông Davidson nói, nhấn mạnh rằng 5 trong số các đồng minh hiệp ước song phương của Mỹ là ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đô đốc Davidson cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử nghiệm tên lửa ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 6, trong đó ông nói việc bảo vệ việc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông là “quyền hợp pháp” của Bắc Kinh.

Ông Davidson cũng chỉ trích các tham vọng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông, miêu tả bài phát biểu của ông Ngụy tại Singapore là “khá nhạt đối với tất cả mọi người ngồi nghe”.

“Không chỉ ông ấy muốn nhấn mạnh rằng ông ấy không nghĩ châu Á và phía đông Thái Bình Dương là nơi dành cho Mỹ, mà ông còn nói rằng châu Á thậm chí không dành cho người châu Á mà là cho người Trung Quốc”, Đô đốc Mỹ nói.

Quan chức Mỹ còn nhấn mạnh, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận quân sự ngay sau một bài phát biểu bài phát biểu khác của ông Ngụy hồi đầu tháng này tại một hội nghị gồm các quan chức quốc phòng từ Mỹ Latinh, Nam Thái Bình Dương và Caribe.

“Chỉ vài tuần trước, Bộ trưởng Ngụy, phát biểu tại một diễn đàn của các Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Latinh, các đảo Thái Bình Dương và Châu Đại Dương, nói rõ rằng sáng kiến Vành đai và Con đường thực chất là một cách nhằm thiết lập sự hiện diện quân sự tại các nơi khác khắp toàn cầu”, ông nói.

“Chỉ trong vòng vài giờ sau đó, họ đã bắn 6 tên lửa đạn đạo chống hạm - loại mới - ra Biển Đông. Đó có thể là sự trùng hợp, nhưng khi điều này xảy ra tới 2 lần thì đó chắc chắn là một thông điệp, không chỉ nhằm gửi tới Mỹ mà cả thế giới”, ông Davidson nói.

An Bình

Theo SCMP