1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đế chế" kinh doanh của ông Trump sụt giảm mạnh doanh thu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Doanh thu của nhiều mảng kinh doanh trong tập đoàn Trump bị sụt giảm mạnh trong năm 2020 do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Đế chế kinh doanh của ông Trump sụt giảm mạnh doanh thu - 1

Tháp Trump ở thành phố New York (Ảnh: Reuters)

Bloomberg đưa tin, công việc làm ăn của tập đoàn Trump trong năm 2020 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, với doanh thu từ các khách sạn sang trọng tại Washington và Las Vegas giảm hơn một nửa.

Trong bản kê khai tài chính cuối cùng dưới danh nghĩa tổng thống Mỹ công bố hôm 20/1, phía ông Trump đã nêu chi tiết những thiệt hại của dịch Covid-19 trong bối cảnh ngành công nghiệp du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì tình trạng sụt giảm khách du lịch.

Doanh thu của khách sạn Trump ở Washington trong năm 2020 tụt xuống 15,1 triệu USD từ mốc 40,5 triệu USD trong báo cáo 1 năm trước đó. Tại Vegas, các hoạt động kinh doanh liên quan tới khách sạn giảm từ 23,3 triệu USD xuống 9,2 triệu USD trong 1 năm. Sân golf Dora ở Miami, Florida cũng chứng kiến doanh thu giảm xuống 44 triệu USD từ mốc 77 triệu USD một năm trước đó. Các sân golf của tập đoàn Trump ở Anh và Ireland có mức lợi nhuận giảm 2/3.

Tổng thu nhập của ông Trump giảm xuống trong khoảng từ  273-308 triệu USD, tính trong toàn bộ năm 2020 và 20 ngày đầu năm 2021. Trong bản kê khai tài chính năm 2017, ông Trump cho biết đã làm ra 528,9 triệu USD trong thời gian 15,5 tháng, gồm 3 tháng đầu tiên ông làm tổng thống.

Một điểm sáng trong việc làm ăn của ông Trump là khu nghỉ dưỡng hạng sang Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida - nơi ông về sinh sống sau khi rời Nhà Trắng. Doanh thu của khu này tăng lên mốc 24,2 triệu USD so với 21,4 triệu USD trong báo cáo năm trước. Đây là một trong số ít các bất động sản của ông Trump không bị ảnh hưởng bởi dịch.

Việc kinh doanh của cửa hàng trực tuyến tăng lên 1,96 triệu USD từ con số 930.869 USD năm 2019. Tuy nhiên, doanh số cửa hàng ở tháp Trump tại New York giảm từ 849.313 USD xuống 166.064 USD trong 1 năm do lệnh buộc đóng cửa của chính quyền địa phương để ngăn dịch bệnh.

Bản kê khai cũng làm rõ danh sách các món quà mà ông Trump nhận được trong năm 2020 có giá trị 40.000 USD.

Ông Trump hiện ước tính có tổng tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, giảm 500 triệu USD so với hồi ông nhậm chức, theo Bloomberg Billionaires. Các tòa nhà của tập đoàn đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ USD, phần lớn số đó sẽ đến hạn thanh toán trong ba năm tới.