1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đáp trả Triều Tiên, Mỹ điều tiêm kích F-35 tập trận chung cùng Hàn Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận không quân chung nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Đáp trả Triều Tiên, Mỹ điều tiêm kích F-35 tập trận chung cùng Hàn Quốc - 1
Hai tiêm kích F-35A của Mỹ tại căn cứ không quân Kunsan, Hàn Quốc vào tháng 7/2022 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 18/11 tuyên bố quân đội nước này sẽ tiến hành một trận tập không quân quy mô lớn với sự tham gia của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A ngay trong ngày. Đây được xem là động thái đáp trả của 2 quốc gia đồng minh trước vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào sáng 18/11 đã cáo buộc Triều Tiên phóng một ICBM ra bờ biển phía đông nước này, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa tầm ngắn và cảnh báo về "những phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với việc Mỹ tăng cường hiện diện an ninh trong khu vực.

Các vụ thử tên lửa với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây đã khiến tình hình khu vực Đông Bắc Á trở nên vô cùng căng thẳng. Chỉ riêng trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện hơn 30 vụ phóng tên lửa các loại và pháo kích ra biển. Con số này tăng vọt so với chỉ 4 vụ trong năm 2020 và 8 vụ vào năm 2021.

Để thể hiện sự ủng hộ với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, quân đội Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận phô diễn sức mạnh với sự tham gia của nhiều vũ khí hiện đại. Hôm 4/10, các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cũng đã thực hiện các bài diễn tập bay và xếp đội hình chiến đấu cùng các tiêm kích hạng nặng F-15 của Nhật Bản trên vùng trời phía nam đảo Kyushu.

Theo Reuters