1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo đáp trả áp đảo cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc sau khi Bình Nhưỡng phóng hàng loạt tên lửa gần đây.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả áp đảo cuộc tập trận Mỹ - Hàn - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của quân đội nước này hôm nay 7/11 cho biết, cuộc tập trận "Vigilant Storm" là "hành động khiêu khích công khai nhằm cố ý làm leo thang căng thẳng" và là "cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm có tính chất gây hấn rất cao".

Quân đội Triều Tiên cáo buộc Seoul và Washington đang gây ra một "cuộc đối đầu bất ổn hơn", đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc bằng "các biện pháp quân sự thực tế, bền vững, kiên quyết và áp đảo".

"Các động thái khiêu khích quân sự của đối phương càng dai dẳng, quân đội Triều Tiên sẽ càng đáp trả một cách triệt để và không thương tiếc", quân đội Triều Tiên cảnh báo.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung Vigilant Storm vào tuần trước, trong đó có máy bay ném bom B-1B của Washington. Đây là chiếc B-1B đầu tiên được triển khai trong các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc kể từ năm 2017.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 4/11 cảnh báo tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay "rõ ràng do Mỹ và Hàn Quốc gây ra", vì hai nước đồng minh đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung lớn nhất từ trước đến nay.

Triều Tiên những tuần gần đây liên tiếp thử tên lửa, trong đó có 4 tên lửa đạn đạo được khai hỏa hôm 5/11. Hôm 2/11, Triều Tiên đã phóng kỷ lục 23 tên lửa trong một ngày - số lượng nhiều chưa từng có từ trước tới nay.

Theo Reuters