1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Đương kim Tổng thống Donald Trump chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Donald Trump nhận đủ 1.276 phiếu cần thiết để chính thức được đề cử làm đại diện của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ, sau cuộc bỏ phiếu điểm danh của các bang trong ngày đầu tổ chức đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 24/8.

Chỉ 336 trong số hơn 2.000 đại biểu được tham dự trực tiếp đại hội tại Charlotte, bang North Carlonia. Các đại biểu còn lại tham dự đại hội theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, đảng Cộng hòa chọn ông Mike Pence làm ứng viên phó tổng thống của đảng trong cuộc bầu cử năm nay.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa sẽ kéo dài tới ngày 27/8. Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu từ Nhà Trắng vào ngày cuối cùng của đại hội để chấp thuận đề cử của đảng Cộng hòa, trong khi ông Pence sẽ phát biểu từ Baltimore.

Các diễn giả khác cũng phát biểu xuyên suốt 4 ngày đại hội gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các thượng nghị sĩ Cộng hòa và các thành viên trong gia đình Tổng thống Trump, trong đó có Đệ nhất phu nhân Melania Trump, con trai Eric và con gái Ivanka.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa được coi là sự kiện bước ngoặt với chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn với ông Trump sau khi đảng Dân chủ vừa có một kỳ đại hội ấn tượng.

Tuần trước, đảng Dân chủ chính thức đề cử ông Joe Biden đại diện đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ là bà Kamala Harris.