1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đảng cầm quyền ở Nga thắng áp đảo trong bầu cử quốc hội

(Dân trí) - Đảng nước Nga thống nhất đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử mới 450 đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) hôm qua, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin RT dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử trung ương Nga, kết quả kiểm 40% phiếu bầu cho thấy, Đảng nước Nga thống nhất dẫn trước với 53% tỷ lệ ủng hộ. Tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do Nga và Cộng sản Liên bang Nga với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 14,3% và 14,2%.

Đảng Nước Nga Thống nhất do Thủ tướng Dmitry Medvedev làm lãnh đạo và được sự ủng hộ của Tổng thống Vladimir Putin. Đảng này chiếm 238 trong số 450 ghế Hạ viện và chiếm đa số ở hơn 80 nghị viện cấp khu vực.

Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử là một phép thử cho chính quyền của Tổng thống Putin trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, và có thể là một cuộc trưng cầu dân ý về việc ông Putin có tái tranh cử vào năm 2018 hay không.

Kết quả khảo sát độc lập của Trung tâm Levada hồi cuối tháng 7 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đạt 82%. Ông còn được coi là “quan chức đáng tin cậy nhất”. Cuộc thăm dò trên được thực hiện với hơn 1.600 người dân sinh sống tại 48 khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga.

Minh Phương

Theo RT