1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt đầu bầu cử quốc hội, đảng của ông Putin được dự báo thắng thế

(Dân trí) - Sáng nay, những công dân Nga đầu tiên đã đi bỏ phiếu bầu lại 450 đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện). Đảng Nước Nga Thống Nhất của tổng thống Putin được cho là sẽ dễ dàng giành được thắng lợi.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Do các khu vực ở Nga nằm rải rác ở 11 múi giờ, Viễn Đông được coi là khu vực đầu tiên bỏ phiếu mặc dù một số điểm bỏ phiếu ở các khu vực xa xôi khác bỏ phiếu trước đó.

Được biết, sẽ có khoảng 95.800 điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga, trong đó 1/3 điểm bỏ phiếu được trang bị camera giám sát. Một điều đặc biệt năm nay đó là lần đầu tiên Nga tổ chức bỏ phiếu ở Crimea, bán đảo đã sáp nhập Nga năm 2014.

Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay theo giờ địa phương.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây do những vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Do đó, cuộc bầu cử có thể coi là phép thử đối với đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng đảng Nước Nga thống nhất sẽ tiếp tục thắng thế.

Kết quả thăm dò dư luận hồi đầu tháng này cho thấy, đảng Nước Nga thống nhất có thể đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất 41%, tiếp đến là đảng Dân chủ-Tự do Nga và Cộng sản Liên bang Nga.

Minh Phương

Theo BBC