1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí uy lực của Iran đe dọa lưới phòng không Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel tuyên bố Iran đã phóng hơn 200 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công hôm 13/4.

Dàn vũ khí uy lực của Iran đe dọa lưới phòng không Israel - 1

Một hệ thống phòng không hoạt động trên bầu trời Israel vào sáng sớm 14/4 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 13/4 tuyên bố, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Israel đã "thành công". Iran tuyên bố đã tìm cách "tấn công và phá hủy" một số "mục tiêu quân sự quan trọng" của Israel.

Trong thông cáo báo chí sáng 14/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 200 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được bắn từ Iran trong đêm.

Ước tính tên lửa đạn đạo bắn từ Iran sẽ mất 12 phút để đến Israel, trong khi tên lửa hành trình sẽ mất 2 giờ và máy bay không người lái sẽ di chuyển trong 9 giờ để đến mục tiêu.

Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực.

Truyền thông Iran cuối tuần trước cho biết, nước này hiện sở hữu 9 loại tên lửa có tầm bắn đủ vươn tới lãnh thổ Israel.

Hãng tin ISNA đăng tải hình ảnh cho thấy các loại tên lửa đạn đạo có khả năng này của Iran gồm Sejjil, Khaibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan và Haj Qasem.

Các tên lửa này có vận tốc từ Mach 5 đến Mach 14 (từ gần 6.200km/h đến hơn 17.000km/h).

Sejil có khả năng bay với tốc độ hơn 17.000km/h và với tầm bay 2.500km, Kheibar với tầm bay 2.000km và Haj Qasem có tầm bắn 1.400km, được đặt theo tên của chỉ huy Lực lượng Quds Qasem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad 4 năm trước.

Dàn vũ khí uy lực của Iran đe dọa lưới phòng không Israel - 2

9 loại tên lửa mà truyền thông Iran khẳng định có thể vươn tới lãnh thổ Israel (Ảnh: ISNA).

Iran cũng là nơi sản xuất máy bay không người lái quy mô lớn. Vào tháng 8 năm ngoái, Iran tuyên bố chế tạo một máy bay không người lái tiên tiến có tên gọi Mohajer-10 với tầm hoạt động 2.000km và có khả năng bay tới 24 giờ với trọng tải lên tới 300 kg.

Iran cho biết tên lửa đạn đạo của nước này là hệ thống vũ khí răn đe và trả đũa quan trọng chống lại Mỹ, Israel và các mục tiêu tiềm tàng khác trong khu vực.

IRNA đưa tin, tháng 6 năm ngoái, Iran đã trình làng vũ khí mà giới chức nước này mô tả là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đầu tiên được sản xuất trong nước. Tên lửa có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và có quỹ đạo phức tạp, khiến chúng khó bị đánh chặn.

Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Iran bao gồm: Shahab-1 với tầm bắn ước tính 300km; Zolfaghar với tầm bắn 700km; Shahab-3 với tầm bắn 800-1.000 km, Emad-1, tên lửa đang được phát triển với tầm bắn lên tới 2.000km và Sejil, đang được phát triển, với tầm bắn 1.500-2.500km.

Iran cũng có các tên lửa hành trình như Kh-55, một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phóng từ trên không với tầm bắn lên tới 3.000km và tên lửa chống hạm tiên tiến Khalid Farzh với tầm bắn khoảng 300km, có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000kg.

Kênh truyền hình địa phương Channel 12 đưa tin, ngoài máy bay không người lái, tên lửa hành trình đã được phóng vào Israel trong cuộc tấn công mới nhất. Theo kênh này, lực lượng Houthi ở Yemen cũng phóng máy bay không người lái về phía thành phố Eilat của Israel.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận của Israel, các lực lượng Mỹ đã bắn hạ các máy bay không người lái của Iran trên bầu trời Iraq và Syria. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin hơn 100 máy bay không người lái của Iran đã bị lực lượng Mỹ và Anh hạ gục trước khi chúng tiếp cận không phận Israel.

Các máy bay chiến đấu của Israel và Anh đã được triển khai để đánh chặn máy bay không người lái của Iran trên bầu trời Jordan. Các phi công Anh được cho là đã cất cánh từ Síp sau khi Iran bắt đầu phóng máy bay không người lái vào Israel, theo RT.

Theo Times of Israel