1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Philippines nổi giận vì lời khuyên "đi sớm" của phát ngôn viên tổng thống

(Dân trí) - Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines đã bị chỉ trích về bình luận vô cảm liên quan tới tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thủ đô Manila, khi ông nói người dân rằng “nếu muốn đến sớm thì phải đi sớm”.

Dân Philippines nổi giận vì lời khuyên đi sớm của phát ngôn viên tổng thống - 1

Cảnh tắc đường tại thủ đô Manila (Ảnh: Getty)

Tình trạng giao thông tại thủ đô Manila của Philippines ngày càng tồi tệ và tàu hỏa thường xuyên gặp sự cố khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Manila có dân số trên 12 triệu người và là một trong những thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới. Thành phố này gặp vấn nạn tắc đường và vào năm 2015 đã bị nêu tên là thành phố tồi tệ nhất thế giới để lái xe.

Tuy nhiên, ông Salvador Panelo, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tỏ ra không mấy cảm thông cảm với nổi khổ của người dân.

“Họ định nghĩa thế nào là khủng hoảng giao thông?… Khi mọi người muốn đi thì tất cả phải tìm cách di chuyển tới nơi họ muốn đến. Có một giải pháp ở đây là nếu các bạn muốn tới địa điểm mong muốn của mình sớm thì hãy khởi hành sớm hơn”, truyền thông địa phương dẫn lời ông Panelo.

Bình luận của người phát ngôn tổng thống đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân trên các mạng xã hội. Nhiều người giận dữ cáo buộc ông là “xa rời thực tế”.

Một người dân cho biết các sinh viên giờ đây phải mất 3 giờ di chuyển mới tới lớp. Tình hình càng trở nên tồi tệ gần đây với 3 vụ tàu hỏa gặp sự cố nghiêm trọng, khiến người đi tàu không có lựa chọn nào khác là phải đi bộ phần đường còn lại.

“Có một cuộc khủng hoảng giao thông ở Manila, luôn có”, một nhà hoạt động nói với BBC. “Các sinh viên rời nhà từ 5 giờ sáng mới kịp tới lớp học lúc 8 giờ. Hàng triệu người đang sử dụng giao thông công cộng để đi học và đi làm, nhưng phải chịu sự khủng khiếp của giao thông tắc nghẽn, xe cộ quá tải và xe lửa bị trục trặc”.

Nhiều người Philippines đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự tức giận đối với bình luận của ông Panelo và bày tỏ quan điểm của họ về một hệ thống đang “thất bại”.

“Khủng hoảng giao thông quy mô lớn là có thật. Không thể đồng tình với một số quan chức cấp cao nói sai sự thật, những người không bao giờ sử dụng giao thông công cộng”, một người viết.

“Điều đó cho thấy ông ấy, với tư cách là một quan chức phủ tổng thống, rõ ràng không hiểu gì về nỗi khổ hàng ngày của những người tham gia giao thông”, một người khác viết.

Tổng thống Duterte cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích, khi người dân liên hệ với việc chính phủ của ông gần đây đã mua một máy bay quân sự cũ của Mỹ với giá 39,9 triệu USD làm chuyên cơ cho ông.

Chính phủ cho biết, máy bay, dự kiến được bàn giao năm tới, sẽ được các quan chức cấp cao khác sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

“Giao thông tại Manila ngày càng trở nên tồi tệ và chính quyền đang tự thưởng cho họ bằng các bữa tiệc và máy bay. Thật xấu hổ”, một người viết.

Trước những lời chỉ trích, ông Panelo đã hứa sẽ đi phương tiện công cộng để đi làm. “Thách thức di chuyển được chấp nhận. Tôi sẽ đi xe buýt và đi tàu để đi làm”, ông nói.

An Bình

Theo BBC