1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Nga nói vị thế thống trị của phương Tây đã kết thúc

Thanh Thành

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Nam Phi Ilya Rogachev cho rằng, sự thống trị toàn cầu của phương Tây dựa trên ưu thế quân sự đã kết thúc.

Đại sứ Nga nói vị thế thống trị của phương Tây đã kết thúc - 1

Đại sứ Nga tại Nam Phi Ilya Rogachev (Ảnh: Pretoria New).

Hãng tin IOL hôm 16/8 dẫn lời Đại sứ Nga tại Nam Phi Ilya Rogachev nhận định điều đó trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Pretoria New hồi tuần trước.

Ông Rogachev nói, sự lớn mạnh của khối BRICS (Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi) đang mở ra một thế giới mới được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác bình đẳng giữa các quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Rogachev cho biết, câu hỏi rằng liệu Moscow có thành công với các mục tiêu của mình ở Ukraine hay không sẽ không làm thay đổi thực tế "một thế giới không được ưa chuộng" do Mỹ và các đối tác châu Âu thống trị đã đi đến hồi kết.

Dẫn lại những tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, Đại sứ Rogachev khẳng định, trật tự thế giới do phương Tây thống trị sẽ không thể quay trở lại vị thế ban đầu, kể cả sau cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông, các cường quốc phương Tây phải chấp nhận rằng xu hướng về một trật tự thế giới đa cực mới, mang tính toàn cầu. Theo trật tự mới, các quốc gia sẽ tự quyết định các con đường phát triển, kinh tế - xã hội, chính trị và con đường phát triển của chính mình.

"Những quy tắc nào, do ai thiết lập, ở đâu, khi nào... sẽ không còn tồn tại", Đại sứ Rogachev nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Rogachev được đưa ra giữa lúc mối quan hệ giữa Nga và phương Tây chứng kiến sự leo thang căng thẳng đáng kể do cuộc xung đột  Ukraine, cũng như căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về tương lai của đảo Đài Loan.

Phương Tây cáo buộc Nga tấn công Ukraine nhằm xây dựng lại đế chế cũ. Nga đã bác bỏ điều này, nói rằng Ukraine chính là mối đe dọa hiện hữu đối với Moscow vì nước này đang được các cường quốc phương Tây và NATO sử dụng để vô hiệu hóa Nga và mở rộng biên giới phía Đông.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng leo thang gần đây sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan khiến Bắc Kinh nổi giận. 

Sự cạnh tranh Mỹ - Nga kéo dài sang châu Phi khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thăm các nước trong khu vực, gồm Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda hồi tuần trước.

Chuyến công du châu Phi của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra không lâu sau chuyến đi của người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đến khu vực này, đồng thời trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Rwanda và nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đại sứ Rogachev cho rằng, mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa phương Tây với Nga - Trung Quốc là phản ứng trước sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ đang suy yếu.

Ông Rogachev cho biết, phản ứng của phương Tây đối với các hành động của Nga ở Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí, là một phần trong cuộc đấu tranh để "bảo tồn" sự thống trị thế giới.

Đại sứ Nga cũng bác bỏ những tuyên bố "vô nghĩa" của các nhà lãnh đạo EU rằng, Moscow đã vũ khí hóa khí đốt và dầu mỏ.

"Họ đã bóp méo sự thật vì tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Nga đều chứng minh rằng chính phương Tây đã sử dụng các công cụ kinh tế như vũ khí quân sự. Nói cách khác, họ muốn tước bỏ năng lực kinh doanh nhiên liệu hóa thạch của Nga để gây tổn hại cho đất nước, nhằm giảm bớt năng lực quân sự của nước này. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ làm điều đó", ông Rogachev nói.

Theo IOL