1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại LHQ bác tin đồn về mối quan hệ với Tổng thống Trump

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng bà và Tổng thống Donald Trump đang có mối quan hệ thân mật.

Tổng thống Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với Politico được phát sóng ngày 25/1, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết những tin đồn về mối quan hệ của bà với Tổng thống Donald Trump là “ghê tởm”, “xúc phạm” và là chuyện mà những người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao thường gặp phải.

Theo Independent, tin đồn về mối quan hệ của bà Haley và Tổng thống Trump ban đầu xuất hiện trên mạng và tại thủ đô Washington sau khi cuốn sách “Lửa và Thịnh nộ” của nhà báo Michael Wolff được xuất bản. Tác giả của cuốn sách tiết lộ “thâm cung bí sử” Nhà Trắng này đã phát biểu trên truyền hình tuần trước rằng ông “tin chắc” Tổng thống Trump đang có một mối quan hệ tình cảm.

“Điều này hoàn toàn không chính xác”, Đại sứ Haley khẳng định, đồng thời cho biết ông Wolff đã mắc một lỗi cơ bản trong cuốn sách khi viết “tổng thống từng dành khoảng thời gian riêng tư đáng kể với bà Haley trên chuyên cơ Không Lực Một”.

“Đúng là tôi từng ở trên Không Lực Một một lần, nhưng lúc đó cũng có vài người khác trong phòng cùng tôi… Ông ấy (Michael Wolff) nói rằng tôi đã nói chuyện nhiều với tổng thống trong Phòng Bầu Dục về tương lai chính trị của tôi. Tôi chưa bao giờ nói với tổng thống về tương lai của tôi và tôi cũng chưa bao giờ ở một mình với ông ấy”, bà Haley cho biết.

Là một trong số ít nữ quan chức hiếm hoi trong nội các của Tổng thống Trump, Đại sứ Haley cho biết tin đồn về mối quan hệ của bà với nhà lãnh đạo Mỹ cũng là vấn đề chung của nhiều phụ nữ nắm quyền lực nơi công sở. Bà cũng chia sẻ về việc từng gặp phải nhiều tin đồn thất thiệt và những lời công kích tương tự trong sự nghiệp chính trị của mình.

“Đây không chỉ là chuyện xảy ra khi tôi là thành viên của nội các, tôi từng đối mặt với nó khi còn là nghị sĩ, khi còn là thống đốc và bây giờ tôi lại phải đối mặt tiếp. Tôi thấy nhiều phụ nữ khác cũng bị như vậy”, bà Haley nói.

Đại sứ Haley, 46 tuổi, đã kết hôn được 20 năm và có 2 con. Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc bang South Carolina và thống đốc Mỹ gốc Ấn thứ hai trong lịch sử Mỹ.

Thành Đạt

Tổng hợp