1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Tổng thống Trump không muốn chiến tranh với Triều Tiên

(Dân trí) - Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể không còn lựa chọn nào ngoài “hủy diệt” Triều Tiên, các trợ lý của ông khẳng định Mỹ vẫn không từ bỏ nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng.


Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn chương trình của hãng tin CBS hôm nay 20/9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết: “Mỹ có rất nhiều phương án quân sự, nhưng không ai mong muốn chiến tranh, Tổng thống (Donald Trump) cũng không mong muốn chiến tranh”.

Bà Haley cho biết thêm: “Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại, thông qua các lệnh trừng phạt, chúng tôi thử áp dụng mọi biện pháp ngoại giao có thể. Đến nay chúng tôi vẫn chưa từ bỏ nỗ lực đó. Chúng tôi đã nhiều lần phát đi thông điệp với ông Kim Jong-un rằng chúng tôi không muốn lật đổ chế độ, chúng tôi không muốn chiến tranh, điều chúng tôi muốn là các anh hãy ngừng thử tên lửa, ngừng sản xuất hạt nhân. Nhưng họ đã không làm vậy”.

Khi được hỏi liệu ông Trump có bóng gió đến Nga và Trung Quốc khi đề cập đến các nước làm ăn, cung cấp vũ khí cho Triều Tiên trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hay không, bà Haley nói: “Tôi nghĩ ngài Tổng thống đề cập đến tất cả các nước”.

Đại sứ Haley cũng “thanh minh” việc Tổng thống Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “gã tên lửa”. Bà cho rằng, cách gọi này khiến thế giới chú ý hơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và có lẽ nó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói rằng, đây chỉ là thói quen thích đặt biệt danh cho người khác của Tổng thống Trump.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc gây chú ý của Tổng thống Trump. Trong bài phát biểu kéo dài 42 phút này, Tổng thống Trump nói: “Nếu Mỹ buộc phải bảo vệ chính mình cũng như các đồng minh của mình, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá hủy hoàn toàn Triều Tiên”. Ông Trump cũng một lần nữa gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “gã tên lửa”.

Giới quan sát cho rằng, những bình luận này nhiều khả năng sẽ khiến Bình Nhưỡng “nóng mặt” và sẽ tiếp tục các vụ thử tên lửa trong thời gian tới.

Minh Phương

Theo RT