1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ nói về tranh cãi Bob Kerry làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về cuộc tranh luận liên quan tới việc bổ nhiệm cựu binh Mỹ Bob Kerrey làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam trong cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington.


Đại sứ Mỹ Ted Osius trong buổi trò chuyện tại CSIS (Ảnh chụp màn hình)

Đại sứ Mỹ Ted Osius trong buổi trò chuyện tại CSIS (Ảnh chụp màn hình)

“Đại học Fulbright Việt Nam là tổ chức độc lập. Ban lãnh đạo không phải do chính phủ Mỹ hay chính phủ Việt Nam lựa chọn. Đó là điều tốt”, Đại sứ Osius khẳng định trong buổi trò chuyện với đông đảo các cử tọa tại trụ sở của CSIS vào chiều 8/6 giờ Mỹ về chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam hồi cuối tháng 5 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng cuộc tranh luận, vốn diễn ra kể từ khi Đại học Fulbright Việt Nam được trao giấy phép thành lập và cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey tới thành phố Hồ Chí Minh nhận giấy phép này, là điều lành mạnh.

“Một phần lý do mà chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh như vậy về quá khứ và tương lai mà Việt Nam muốn hướng tới. Vì vậy tôi đã theo dõi cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này và đó thực là một tín hiệu tích cực. Tôi mừng khi thấy cuộc tranh luận như vậy”, ông nói.

Đại sứ Mỹ nói thêm, ông đã làm việc với chính phủ và người dân Việt Nam hơn 20 năm qua và ông nhận thấy rằng “không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng tới tương lai và khoan dung như người dân Việt Nam”.

“Họ rất phi thường khi chúng ta nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ giữa hai nước và những cam kết nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác mới. Người Việt Nam rất hướng tới tương lai và vô cùng độ lượng. Tôi tin rằng cuối cùng người Việt sẽ hướng tới tương lai và thể hiện sự khoan dung”, ông Osius nhấn mạnh.


Cựu binh Mỹ Bob Kerrey. (Ảnh: Getty)

Cựu binh Mỹ Bob Kerrey. (Ảnh: Getty)

Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã được trao quyết định thành lập vào ngày 25/5 và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng tín thác của FUV. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Kerry đã gây ra các ý kiến trái chiều tại Việt Nam do vai trò của ông trong vụ thảm sát năm 1969 tại Bến Tre.

Ông Kerry là Thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho Nebraska từ 1989-2001 và từng tranh cử tổng thống vào năm 1992. Trong thời gian từ 2001-2010, ông làm chủ tịch một trường đại học ở New York. Kể từ năm 1991, cựu binh Mỹ đã tham gia vào quá trình lập ra Đại học Fulbright ở Việt Nam, trong đó có việc vận động Quốc hội phê chuẩn ngân sách. Ông hi vọng rằng việc được bầu làm Chủ tịch Fulbright Việt Nam sẽ giúp ngôi trường quyên góp thêm nhiều ngân sách.

An Bình