1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

Minh Phương

(Dân trí) - Ngày 4/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ trao “Huân chương Hữu nghị” tặng Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị - 1
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov. (Ảnh: Đại sứ quán Azerbaijan)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh, trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan đã phát triển nhanh chóng. Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn Đại sứ Anar Imanov đã đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển và củng cố quan hệ giữa hai nhà nước Việt Nam và Azerbaijan.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị - 2

Huân chương Hữu nghị nhằm ghi nhận công tác tích cực của Đại sứ Imanov. (Ảnh: Đại sứ quán Azerbaijan)

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết, nhằm ghi nhận công tác tích cực của Đại sứ Imanov, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quyết định trao tặng “Huân chương Hữu nghị” cho Đại sứ.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị - 3

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Anar Imanov và các quan khách. (Ảnh: Đại sứ quán Azerbaijan)

Về phần mình, Đại sứ Anar Imanov bày tỏ sự cảm kích sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cho biết đây là niềm vinh dự lớn của ông khi được nhận Huân chương này.

Đại sứ Imanov nhấn mạnh rằng, với nền tảng do lãnh tụ Heydar Aliyev và Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết lập, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Azerbaijan và Việt Nam đang tích cực phát triển trên mọi lĩnh vực. Ông Imanov tin tưởng rằng với ý chí mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác song phương giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển và có một tương lai tươi sáng.