1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan tuyên bố không “khuất phục” trước sức ép của Trung Quốc

(Dân trí) - Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố hòn đảo này sẽ không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển tăng nhiệt trong những tuần gần đây.

Đài Loan tuyên bố không “khuất phục” trước sức ép của Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. (Ảnh: Sputnik)

Theo Nhật báo Pháp lý Trung Quốc, báo cáo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), một trong những viện nghiên cứu hàng đầu có liên kết với chính phủ Trung Quốc, trong tháng này cho biết 66 trong tổng số 500 công ty lớn nhất thế giới đã dùng sai cách gọi Đài Loan và 53 công ty mắc lỗi sai về cách gọi Hong Kong. Ngoài ra, có tới 45 công ty dùng sai thông tin cả hai vùng lãnh thổ này.

Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trích các công ty đa quốc gia vì xem nhẹ vấn đề chủ quyền của Trung Quốc khi coi Đài Loan và Hong Kong là hai vùng lãnh thổ độc lập.

"Đó không chỉ là vấn đề kinh doanh hay kỹ thuật khi các công ty nước ngoài tách rời Đài Loan, Hong Kong và Macau khỏi Trung Quốc trên trang web của họ. Đó là vấn đề về nguyên tắc, liên quan tới nguyên tắc Một Trung Quốc cũng như sự thống nhất lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc", Thời báo Hoàn cầu viết.

Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn luôn xem Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời của Trung Quốc, còn Hong Kong là vùng lãnh thổ được Anh trao trả về chính quyền Trung Quốc từ năm 1997 và hoạt động như một đặc khu hành chính. Bắc Kinh đã tăng cường gây sức ép với Đài Loan kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, một thành viên của đảng cầm quyền ủng hộ Đài Loan độc lập, lên nắm quyền tại hòn đảo này từ năm 2016.

Năm 2018, Trung Quốc đã "nổi đóa" và gây sức ép với các công ty nước ngoài, trong đó có Marriott International và Qantas, vì đã đề cập thông tin Đài Loan và Hong Kong là hai khu vực tách rời Trung Quốc trong các tài liệu của các công ty này. Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát việc các tổ chức, từ các hãng hàng không như Air Canada cho tới các hãng bán lẻ như Gap hay các tập đoàn lớn như Nike, Siemens, Amazon, Apple, đăng tải các thông tin liên quan tới Đài Loan. Bắc Kinh yêu cầu các công ty phải đề cập thông tin chính xác về hòn đảo này.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không quốc tế phải liệt kê Đài Loan như một phần lãnh thổ của Trung Quốc trên trang web của mình. Một số hãng như British Airways hay Singapore Airlines buộc phải tuân thủ yêu cầu này.

Phát biểu trước báo giới hôm nay 17/1, Alex Huang, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, cho biết Đài Loan sẽ không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc.

"Liên quan tới các hành động thiếu kiểm soát của Trung Quốc, chúng tôi cần nhắc nhở cộng đồng quốc tế về việc phải đối mặt trực diện với vấn đề này và tập trung mọi nỗ lực nhằm giảm bớt và kiềm chế những hành động như vậy", ông Huang nhấn mạnh.

Đài Loan diễn tập

Đài Loan tuyên bố không “khuất phục” trước sức ép của Trung Quốc - Ảnh 2.

Máy bay Mirage 2000 cất cánh từ căn cứ Hsinchu. (Ảnh: CNA)

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Đài Loan hôm nay đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Đây là cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu hôm 2/1, trong đó khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc và cảnh báo Bắc Kinh chưa từ bỏ phương án sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Đáp lại, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan không chấp thuận mô hình "một quốc gia, hai chế độ" như Bắc Kinh đề xuất.

Trong cuộc diễn tập, pháo và các trực thăng tấn công đã khai hỏa về phía các mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi thành phố Taichung, trong khi các máy bay chiến đấu Mirage 2000 thực hiện kỹ năng cất cánh khẩn cấp từ căn cứ Hsinchu để di chuyển về phía bắc.

Một phi công lái Mirage 2000 cho biết các máy bay chiến đấu của Đài Loan chỉ mất 6 phút để chuẩn bị cất cánh nhằm đối phó với tình huống bất ngờ từ quân đội Trung Quốc. Theo người phát ngôn của cơ quan phòng vệ Đài Loan Chen Chung-hi, cuộc diễn tập nhằm trấn an người dân Đài Loan rằng các lực lượng vũ trang luôn được chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ hòn đảo. Các lực lượng phòng vệ cũng không nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 2-10/2.

Thành Đạt

Tổng hợp