1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan nguy cơ mất thêm một đồng minh ở Mỹ Latinh

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan lên tiếng sau khi ứng viên tổng thống của Honduras tuyên bố sẽ chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Đài Loan nguy cơ mất thêm một đồng minh ở Mỹ Latinh - 1

Ứng cử viên tổng thống Honduras Xiomara Castro muốn thiết lập quan hệ với Bắc Kinh nếu bà lên nắm quyền (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố ngày 6/9, cơ quan đối ngoại Đài Loan "nhắc nhở" Honduras về việc chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết hòn đảo này vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình tại Honduras và sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác song phương.

Trước đó, ứng cử viên tổng thống Honduras, Xiomara Castro, cho biết bà sẽ "ngay lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc đại lục" nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Bà Castro là vợ của cựu tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya.

Honduras là một trong số 15 quốc gia còn duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan. Hai bên đã duy trì quan hệ trong suốt 80 năm qua.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

Bảy đồng minh ngoại giao của Đài Loan, trong đó có 3 đồng minh ở Mỹ Latinh gồm Panama, El Salvador và Cộng hòa Dominica, đã cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quay sang Trung Quốc.

Mỹ Latinh là địa bàn cạnh tranh ngoại giao gay gắt trong nhiều thập niên giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Điều phối viên chính của nội các Honduras, Carlos Alberto Madero, nói với Financial Times hồi tháng 5 rằng đất nước của ông muốn duy trì quan hệ với Đài Loan nhưng việc tiếp cận với vắc xin "cấp bách hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác".

"Điều này đặt chúng tôi vào một tình huống rất khó khăn", ông Madero nói.

Năm 2019, Đài Loan từng cắt đứt quan hệ với quốc đảo Thái Bình Dương Kiribati sau khi nước này chuyển sang quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đài Loan cắt đứt quan hệ với Solomon, một quốc gia Thái Bình Dương khác, với lý do tương tự.

Mới đây, Trung Quốc ngày 10/8 đã triệu hồi đại sứ tại Lithuania, đồng thời đề nghị Lithuania rút đại sứ của họ ở Bắc Kinh về nước sau khi Lithuania công bố kế hoạch cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại nước này và lập cơ quan đại diện của Lithuania tại Đài Loan trong năm nay. Việc Trung Quốc triệu hồi đại sứ ở các nước hiếm khi xảy ra, điều này cho thấy phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh trước quyết định của Lithuania về Đài Loan.