1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hòa bình ở eo biển

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định muốn duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.

Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hòa bình ở eo biển  - 1
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu hôm 20/5 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu hôm 20/5, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh hòn đảo này không mong muốn xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây.

"Xung đột không phải là một lựa chọn. Không bên nào được phép thay đổi tình trạng hiện tại bằng vũ lực. Duy trì hòa bình và ổn định là ưu tiên của Đài Loan và toàn thế giới", bà Thái Anh Văn tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Đài Loan đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cùng các quốc gia khác trên thế giới để tìm kiếm giải pháp nhằm tháo gỡ căng thẳng. Nhân dịp này, bà Thái xác nhận Đài Loan đang tích cực thảo luận với Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình nhận viện trợ quân sự từ Washington.

Hôm 5/5, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan.

Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ USD cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua Quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận chính quyền hòn đảo này sẽ thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với "các quốc gia thân thiện khác" nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cùng một số vấn đề quốc tế khác.

Theo Reuters